Ngày 20/12, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ của Trần Văn Việt (22 tuổi) về tội Giết người; bốn bị cáo Phạm Quốc Trung (38 tuổi), Trần Thị Thu Phương (38 tuổi, vợ Trung), Lê Xuân Cường (26 tuổi), Ngô Văn Quang (32 tuổi) xin được hưởng án treo tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo bản án sơ thẩm, cho rằng một thanh niên từng làm việc tại cửa hàng hoa chửi mình, Phương bảo ba nhân viên đi tìm để "hỏi cho ra chuyện".
Tới nơi, vừa hỏi dứt câu: "Mày chửi tao à", Phương đã tát thanh niên này, không cho trình bày. Thấy bạn bị đánh, nhóm nhân viên vào can ngăn và xảy ra xô xát. Đang ở cửa hàng, nghe tin bà chủ gặp chuyện, Việt cùng ông chủ Phạm Quốc Trung qua ứng cứu.
Việt cầm theo dao, khua khoắng khiến mọi người bỏ chạy. Riêng Trần Công Nam (16 tuổi, nhân viên tiệm hoa, không liên quan vụ xô xát) không kịp chạy, bị Nam tấn công, tử vong do mất máu cấp.
Ngày 24/7, TAND Hà Nội tuyên phạt Việt tù chung thân; Trung 15 tháng giam, Phương 18 tháng, Quang và Cường mỗi bị cáo 12 tháng giam.
Tại phiên phúc thẩm, Việt và các bị cáo không đưa ra được tình tiết mới để Hội đồng xét xử xem xét. Tòa thấy trong vụ án Phương là nguồn cơn của vụ án mạng, còn Trung (chồng Phương) giữ vai trò đồng phạm thứ yếu. Tòa chấp nhận đơn của Trung, để bị cáo có điều kiện chăm sóc con nhỏ.
Cấp phúc thẩm đã tuyên phạt Trung 10 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, và giữ nguyên hình phạt với các bị cáo còn lại.