Ngày 17/12, TAND Hà Nội đã xét xử Vũ Cao Đạt (41 tuổi, ở Hải Phòng) về tội Giết người.
Theo cơ quan công tố, khoảng 2h ngày 16/12/2010, anh Đặng Văn Thắng và anh Bùi Thế Trung (34 tuổi, ở Hai Bà Trưng) đi ăn đêm từ phố Tân Mai về qua phố Lương Khánh Thiện (quận Hoàng Mai). Khi đến ngõ 19, anh Thắng rẽ vào cầm điện thoại di động soi vào các nhà trong ngõ.
Lúc này, Đạt đang ngủ ở nhà số 20 nghe tiếng chó sủa nhiều, nghĩ là có trộm nên vùng dậy đi ra ngõ, thấy Thắng đang rọi đèn pin. Đạt lại gần hỏi: "Mày làm gì vào lúc đêm hôm thế này". Thắng văng tục lại.
Lúc này anh Trung đi ở vỉa hè, nghe tiếng Thắng cãi nhau vơi Đạt trong ngõ liền đi vào bảo bạn về. Khi hai người đi, Đạt theo sau để đi về nhà. Đi được một đoạn, Đạt nhặt một tấm bê tông người ta dùng để đậy nắp đồng hồ nước bất ngờ đánh vào đầu Thắng.
Vũ Cao Đạt tại tòa. |
Nghe thấy tiếng "bộp", anh Trung quay lại thấy Thắng bị ngã bệt xuống, hai tay ôm đầu, miệng kêu ú ớ không thành tiếng. Thấy Đạt đang cầm bê tông định đánh tiếp vào người Thắng, anh Trung liền lao vào dùng tay phải đỡ nên bị Đạt đập sượt vào cổ tay và đầu bên phải. Tấm bê tông rơi xuống đường.
Trung xông vào ôm ngang người không cho đánh anh Thắng và rồi đấm một cái vào mặt Đạt khiến anh ta vùng chạy. Dìu bạn đi được một đoạn, anh Trung phát hiện Đạt cầm thanh gỗ đuổi theo nên đã nhặt viên gạch đập vỡ ném về phía Đạt nhưng không trúng.
Anh Trung đưa Thắng về nhà, nhưng do lúc này nhà Thắng đã tắt điện, khóa cửa nên đưa thằng về phòng trọ của mình ở phường Vĩnh Hưng. Thấy bạn bị choáng và nôn ra máu, anh Trung đã gọi điện cho gia đình đưa đi cấp cứu nhưng Thắng tử vong tại bện viện.
Bản giám định pháp y xác định nguyên nhân chết do vợ xương sọ, tụ máu ngoài mảng cứng gây chèn ép não... Sau khi gây án, Đạt bỏ trốn đến ngày 5/1/2011 ra đầu thú.
Tại tòa, Đạt khai nhận hành vi phạm tội. Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Đạt 20 năm tù giam.
Nguyên Anh