Thứ tư, 1/1/2020, 10:03 (GMT+7)

Thế giới chào năm 2020

Australia, Nga, Đức, Anh, Hà Lan, Pháp... đều bắn pháo hoa tưng bừng để chào đón năm 2020.

Thủ đô Wellington của New Zealand rực sáng vào đêm giao thừa. Đây là một trong những địa điểm đón năm mới sớm nhất trên thế giới. 

Pháo hoa bắn lên từ trên cầu cảng Sydney, Australia, luôn là màn trình diễn ấn tượng nhất.

Số 2020 được thắp sáng ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Malaysia tổ chức bắn pháo hoa ở toà tháp đôi nổi tiếng tại thủ đô Kuala Lumpur.

Trong khi đó, Thái Lan có màn biểu diễn bắn pháo hoa hoành tráng ở Siam, Bangkok.

Tại London, pháo hoa nở tung trên vòng quay London Eye, một trong những màn bắn pháo hoa được thị trưởng Mayor Sadiq Khan hứa hẹn là hoành tráng nhất trong thập kỷ mới.

Trên bầu trời Athens, Hy Lạp, pháo hoa nở từng chùm khổng lồ.

Tại Berlin, Đức, màn bắn pháo hoa cũng được trình diễn nửa tiếng.

Pháo hoa khắp nơi trên bầu trời Frankfurt, Đức.

Pháo hoa đỏ rực Rotterdam, Hà Lan.

Thủ đô Riga của Latvia bên bờ biển Baltic.

Quảng trường Đỏ của Nga cũng đón hàng nghìn người dân đến xem bắn pháo hoa.

Khải Hoàn Môn, Paris, Pháp hân hoan chào 2020 sau một năm bị ảnh hưởng bởi bạo động.

Ảnh: AP, AFP, Reuters

Đánh giá phiên bản mới