Ngày 25/8, bác sĩ Phoomphet Dethastin, một chuyên gia tư vấn y tế, yêu cầu Hội đồng Giáo viên Thái Lan điều tra một nam giáo viên ở tỉnh Khon Kaen sau khi phát hiện ra anh ta đã bí mật trộn nước tiểu của mình vào nước rồi đưa cho các em học sinh tiểu học uống.
Nam giáo viên đã viết trên Facebook rằng nước tiểu của anh ta là một "thứ nước thần kỳ" và đã giúp chữa lành cơn đau bụng cho một đứa trẻ sau 30 phút uống nó. Thầy thậm chí còn thừa nhận đã ép 30 em học sinh uống loại chất lỏng có chứa nước tiểu mình khi nói rằng thứ nước này là nước thánh mang từ một ngôi đền về.
Nhiều người dùng mạng xã hội đã vô cùng tức giận sau khi biết nam giáo viên dám thẳng thắn công khai về thú vui bệnh hoạn của mình. Một vài người bức xúc sao những người như thầy giáo này có thể tồn tại và làm việc trong ngành giáo dục.
"Thầy giáo này chỉ nên tự "thí nghiệm" 'trên cơ thể mình chứ không nên kéo những đứa trẻ vào chuyện này. đặc biệt khi anh ta đang ở cương vị một nhà giáo", một thành viên bức xúc nói.
Trong khi một số người tin rằng uống nước tiểu giúp cải thiện hệ miễn dịch và chữa đau nhức cơ bắp, bác sĩ Phoomphet nhận định thứ chất thải người này không có tác dụng tốt với sức khỏe. Ông cho rằng phương thức chữa bệnh "cực đoan" này chỉ từng được sử dụng từ thời cổ đại, khi nền y học hiện đại vẫn chưa phát triển để giúp con người chữa trị các vấn đề về sức khỏe.
Đây không phải là trường hợp duy nhất ở Thái Lan có kẻ bệnh hoạn lén cho nước tiểu vào đồ ăn thức uống, khiến nhưng người khác uống mà không hay biết. Mới đây, một người bán hàng rong cũng quảng cáo về loại nguyên liệu đặc biệt mà anh ta đã cho vào món mì của mình để giúp khách hàng chữa lành các cơn đau gây ra trong quá trình làm việc. Anh ta sau đó bị phát hiện đã lén cho nước tiểu của mình vào nước dùng để tránh bị khách hàng phát hiện.
Hướng Dương (Theo Word Of Buzz)