Theo Worldmeter - cổng thu thập dữ liệu Covid-19 từ nguồn của các chính phủ khắp thế giới, số người chết vì đại dịch hiện đã cán mốc 100.000 người. Ngoài ra, Worldmeter cũng thông báo có hơn 1,6 triệu ca nhiễm bệnh được xác nhận, dù số người mắc Covid-19 thực tế cao hơn do nhiều trường hợp chưa được xét nghiệm. Khoảng 360.000 bệnh nhân đã hồi phục.
Tuy bùng phát muộn hơn Trung Quốc và châu Âu nhưng số bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ đang cao nhất toàn cầu (gần 500.000 ca), gấp ba lần so với quốc gia đứng thứ hai và thứ ba là Tây Ban Nha (160.000 ca) và Italy (150.000 ca).
Pháp (124.000 ca nhiễm, hơn 13.000 trường hợp tử vong) và Đức (gần 120.000 ca mắc, 2.600 người chết) xếp thứ tư và thứ năm. Tỷ lệ tử vong thấp của Đức được cho là nhờ các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt và cho xét nghiệm hàng loạt để cách ly, chữa trị sớm.
Trung Quốc, Iran, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ và Bỉ chiếm các vị trí còn lại trong top 10 về số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu. Trong đó, tuy là đất nước bắt nguồn của dịch bệnh, số ca nhiễm mới của Trung Quốc đang giảm mạnh, có những ngày không ghi nhận trường hợp nội địa nào mắc bệnh mà chỉ có các ca nhập cảnh.
Hôm 8/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, có bài phát biểu nhân ngày thứ 100 của đại dịch - hay 100 ngày kể từ khi tổ chức này được thông báo về ca nhiễm Covid-19 đầu tiên.
"Trong suốt thời gian qua, chúng tôi cật lực làm việc với các quốc gia và đối tác để cùng nhau đưa thế giới vượt qua đại hoạ chung này. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến bảo vệ thế giới, bảo vệ những người nghèo nhất, dễ bị tổn thương nhất, không chỉ ở các quốc gia chậm phát triển mà là ở mọi đất nước. Trong 100 ngày qua, chúng tôi cam kết làm việc không ngừng nghỉ phục vụ mọi người trên thế giới bằng sự công bằng, khách quan và trung lập. Và đó cũng vẫn sẽ là trọng tâm duy nhất của chúng tôi trong những ngày, tuần và tháng sắp tới", ông Ghebreyesus nói.
Trong khi ở một số nước, dịch bắt đầu có dấu hiệu giảm, các chuyên gia đánh giá rằng một phần của châu Phi và Nam Mỹ sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 vào nửa cuối năm nay. Những nước bùng dịch sớm như Trung Quốc, Hàn Quốc mỗi ngày đều báo số trường hợp nhiễm mới chỉ từ một đến hai con số. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chưa rõ liệu dịch có bùng lại ở các nước này hay không.
Tùng Anh (Theo The Guardian)