Thứ ba, 6/3/2018, 00:11 (GMT+7)

Sau ba năm, ngư dân Huế mới trúng lộc biển cá trích

Sau vài giờ ra khơi, mỗi thuyền của ngư dân Huế đánh bắt được 2-3 tạ cá trích, thu từ 2-3 triệu đồng mỗi thuyền.

Sáng 3/5, nhiều thuyền đánh bắt cá của ngư dân bãi ngang xã Quảng Công (huyện Quảng Điền,  Thừa Thiên Huế) trở về bờ, trên khoang thuyền đầy ắp cá trích.

Nhiều thuyền trở về bờ với cá trích mắc đầy lưới. Theo các ngư dân, sau sự cố Formosa, đây là lần đầu tiên họ mới đánh bắt được cá trích nhiều đến như vậy.

Cá trích mắc lưới dày đặc, nhiều ngư dân phải trải lưới xuống bãi để rũ lưới cho cá văng khỏi lưới. Đã lâu lắm rồi, vùng biển bãi ngang ở Huế mới nhộn nhịp cảnh gỡ cá trích trên bãi biển.

Theo các ngư dân, để đánh bắt được cá trích, họ phải dùng lưới rê dài 1000-1500 m, thả cách bờ 3-4 hải lý.

Trung bình mỗi thuyền đánh bắt từ 2-3 tạ cá trích. Với giá thương lái thu mua từ 10-15 nghìn đồng/kg, mỗi thuyền thu từ 2-3 triệu đồng.

Nhiều ngư dân phấn khởi khi chuyến ra khơi đầu năm đã trúng cá trích, họ hy vọng năm 2018 việc đánh bắt được thuận lợi.

Theo các ngư dân, hàng nằm, vào thời điểm này là mùa cá trích và cá nục.
 

Nhiều ngư dân phải huy động người thân mang giỏ và chung tay gỡ cá giúp.

Cá trích được ngư dân gỡ ra nằm đầy trên bãi cát.

Cá trích được người dân gánh vào nhà. Cá trích sẽ được người dân bán liền hoặc nướng xong rồi mới bán sẽ được giá hơn.

Võ Thạnh

Đánh giá phiên bản mới