Thứ bảy, 4/7/2020, 00:03 (GMT+7)

Rừng Hà Tĩnh sau hỏa hoạn

Hà TĩnhBãi đất còn sót lại đốm than hồng, lá cây cháy đen, vài đốm lửa nhỏ vẫn âm ỉ sau nhiều vụ cháy liên tiếp thiêu rụi khoảng 20 ha rừng thực bì, thông, keo, bạch đàn hồi cuối tháng 6.

Một số điểm rừng tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, vẫn còn bén nhiều đốm lửa nhỏ, sau khi bị lửa quét qua từ ngày 29/6 đến rạng sáng 1/7.

Khoảng 7 ha rừng thông, keo, bạch đàn do người dân trồng bị thiêu rụi.

Nhiều bãi đất vẫn còn sót lại đốm than hồng.

Lá cây bụi, thực bì cháy đen, bám lại trên cành.

Nhiều người dân sống xung quanh vùng rừng cháy ra dập những đám lửa nhỏ để tránh lây lan sang các khoảng rừng khác.

Vụ cháy rừng ở huyện Hương Sơn bắt đầu từ lúc 16h ngày 29/6. Ban đầu, đám cháy nhỏ xuất phát từ khu vực đồi trọc gần nghĩa trang xã Ân Phú, huyện Vũ Quang, sau đó lan rộng ra 15 ha rừng thực bì ở xã Sơn Long, Sơn Trà, huyện Hương Sơn. 5h ngày 30/6, hỏa hoạn được khống chế, 3 tiếng sau bùng phát trở lại, lan sang rừng ở xã Sơn Bình.

Nhà chức trách huy động hơn 1.000 người gồm công an, kiểm lâm, quân đội, chủ rừng... tham gia lập đường băng cản lửa, dùng vòi nước và bẻ cành cây để ngăn đám cháy lan rộng.

Do rừng chủ yếu là thực bì dễ cháy, gió phơn Tây Nam thổi mạnh khiến tàn lửa và tàn tro bay mù mịt, việc tiếp cận các điểm lửa lớn rất khó khăn. 1h ngày 1/7, đám cháy được dập tắt.

Nhà chức trách thống kê tổng diện tích rừng bị cháy khoảng 30 ha, chủ yếu là cây bụi. Trong đó, 20 ha rừng bị ảnh hưởng trực tiếp, 7-10 ha là rừng thông, keo, và bạch đàn, còn lại đồi trọc, có nhiều thực bì mọc lên. Những gia đình sống gần hiện trường chưa phải di chuyển đến nơi khác.

Hiện các lực lượng cứu hỏa đã rút, việc canh lửa bùng phát trở lại tại các khoảnh rừng ở Sơn Trà, Sơn Bình, Sơn Long được giao cho chủ rừng và chính quyền xã.

Ông Nguyễn Đình Vy, Phó bí thư chi bộ thôn 4, xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, cho biết được cử túc trực canh rừng thuộc xã sau hỏa hoạn, nếu có cháy nhỏ thì tự dập còn cháy có nguy cơ bùng phát rộng phải báo cáo cấp trên ngay để có phương án.

Tại nhiều khu vực, nhà chức trách đã treo biển cấm lửa để cảnh báo người dân.

Rừng thông ở xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, sau vụ cháy, chiều 2/7.

Hùng Lê

Đánh giá phiên bản mới