Hôm 9/12, Bệnh viện Xanh Pôn bị phản ánh đã cắt que test nhanh HIV, viêm gan B trước khi xét nghiệm cho bệnh nhân và trộn nhiều mẫu máu vào một ống xét nghiệm. Thông thường, một que test dùng cho một người nhưng nhân viên khoa Vi sinh của bệnh viện này đã cắt đôi que test, sau đó nhỏ máu bệnh nhân lên que thử để xét nghiệm.
Trong thông cáo sáng 10/12, Bệnh viện Xanh Pôn khẳng định không có chủ trương, không chỉ đạo cắt đôi que thử nhanh HIV tại khoa Vi sinh Y học.
Ông Nguyễn Đình Hưng, giám đốc Bệnh viện Xanh Pôn, cho biết hành vi cắt đôi bộ dụng cụ xét nghiệm HIV tại khoa Vi sinh chỉ mang tính chất thử nghiệm trong phạm vi khoa. Tuy nhiên hoạt động thử nghiệm này đã không được khoa báo cáo cho lãnh đạo bệnh viện.
"Đây là thử nghiệm không được phép và là thử nghiệm riêng của khoa, độc lập, không phải test xét nghiệm thường quy cho bệnh nhân", ông Hưng khẳng định. Lãnh đạo bệnh viện nhận lỗi về sai sót này.
Tại cuộc họp chiều tối 9/12, các cá nhân liên quan thừa nhận từ tháng 9 đến tháng 11, khoa Vi sinh đã không báo cáo xin phép lãnh đạo, tự ý đưa vào sử dụng, cắt 40 Test Alere HIV Combo và thử nghiệm trên 80 mẫu máu của 80 bệnh nhân. Mẫu thử nghiệm "cắt que test" do Công ty Lục Tỉnh cung cấp.
Tuy nhiên, theo Bệnh viện Xanh Pôn, khoa Vi sinh không trả kết quả trên cho bệnh nhân. Bệnh nhân vẫn nhận được kết quả test dựa trên Test Alere HIV ½ do bệnh viện đấu thầu, theo đúng quy định.
Bệnh viện chưa phát hiện việc cắt đôi que test nhanh viêm gan B.
Lãnh đạo Bệnh viện Xanh Pôn cũng bác thông tin trộn 4 mẫu bệnh phẩm vào một ống xét nghiệm trong khi tiến hành xét nghiệm ELISA như phản ánh của báo chí.
"Trộn như vậy chẳng giải quyết được việc gì cả, không tiết kiệm được hóa chất, cũng không phải mục đích tiết kiệm rồi bán ra ngoài", ông Hưng giải thích.
Liên quan tới sự việc, ba cán bộ của khoa Vi sinh, gồm trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng và kỹ thuật viên có hành vi cắt đôi que xét nghiệm HIV, viêm gan B đã bị đình chỉ công tác.
Sáng 10/12, UBND TP Hà Nội có văn bản hỏa tốc gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu kiểm tra thông tin; kiểm điểm, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15/12.
Bà Trần Thị Nhị Hà – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho rằng dù là test thử nghiệm hay chính thống thì việc cắt đôi que thử là hành vi sai phạm, sai quy định trong quy trình khám, chữa bệnh cũng như quy trình xét nghiệm.
Phạm Chiểu