Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã bắt tay vào điều tra vụ việc các hãng phim truyền hình lớn nhất Hollywood chi những khoản tiền bất hợp pháp cho các lãnh đạoTrung Quốc để được quyền quay và chiếu phim ở quốc gia đông dân nhất thế giới, một người giấu tên am hiểu về cuộc điều tra cho hay.
Theo Washingtonpost, cuộc điều tra trở thành một rào cản lớn cho các kế hoạch xâm chiếm một trong những thị trường lớn nhất thế giới của các nhà làm phim Mỹ.
Người này cho biết, cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ hiện tập trung vào ít nhất 3 studio của Hollywood, tuy nhiên tất cả những hãng phim lớn nhất và nhỏ hơn đã được thông tin về cuộc điều tra này.
Một cảnh quay trong bộ phim "Khi loài khỉ nổi dậy" của đạo diễn Hollywood Rupert Wyatt. Ảnh: Hollywoodreporter |
Các điều tra viên chính phủ trong thời gian gần đây đã đặc biệt để ý đến hoạt động của các công ty Mỹ ở Trung Quốc, một trong những những thị trường lớn tiềm năng của thế giới mà các nhà làm phim Hollywood đang mong muốn được xâm lấn.
Thông tin về cuộc điều tra ban đầu được đăng trên Reuters ngày hôm qua, trong đó khẳng định Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã liên lạc với 5 công ty truyền hình để thu thập thông tin, bao gồm cả hãng phim 20th Century Fox của tập đoàn News Corporation, Walt Disney Company và DreamWorks Animation.
Cũng giống như phát ngôn viên hãng Marvel Entertainment của Walt Disney khi gần đây hãng này tuyên bố sẽ tiến hành quay bộ phim "Iron Man 3" (Người sắt 3) ở Trung Quốc, các thành viên đứng đầu của những công ty nói trên từ chối đưa ra bất cứ một lời bình luận nào.
Phát ngôn viên của những hãng phim khác của Hollywood hiện không nằm trong diện bị điều tra cũng không phản ứng gì khi được yêu cầu phát biểu để lấy ý kiến.
Trong nhiều thập kỷ qua, Hollywood luôn cố gắng để có thể trình chiếu nhiều bộ phim hơn ở thị trường Trung Quốc và những nỗ lực đó ngày càng tăng lên trong những năm gần đây phần lớn do Trung Quốc đã xác định điện ảnh là một ngành được ưu tiên tăng trưởng. Hiện Trung Quốc ráo riết xây dựng các rạp chiếu phim hiện đại hơn nhằm phục vụ mục đích giải trí của những người yêu thích môn nghệ thuật thứ bảy.
Hồi tháng 2, phó chủ tịch nước Tập Cận Bình đã đến thăm các chính khách ở Washington và gặp các giám đốc điều hành điện ảnh ở Hollywood. Chỉ không lâu sau đó, Trung Quốc quyết định tăng số lượng phim nước ngoài được chiếu trong nước hàng năm.
Theo thỏa thuận đó, thay vì 20 phim, Trung Quốc đồng ý mỗi năm sẽ chiếu 34 bộ phim của nước ngoài miễn sao những bộ phim đó sử dụng công nghệ Imax hoặc 3D. Trung Quốc cũng đồng ý sẽ cho phép doanh thu bán ra từ các rạp chiếu phim của Hollywood chiếm 25% tổng doanh thu các phòng vé. Hiện tỷ lệ này là 15%.
Các cuộc thảo luận dẫn đến thỏa thuận trên đã được thực hiện ở mức độ cao hơn sau khi phó Tổng thống Joseph R. Biden và ông Tập Cận Bình có những trao đổi riêng với nhau. Với mức độ ngoại giao thân cận như vậy giữa các nhà cầm quyền trong việc đạt được thỏa thuận, cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Giao dich Mỹ có thể sẽ là một nỗi hổ thẹn đối với chính quyền Obama.
Tham gia cuộc thỏa thuận còn có Jeffrey Katzenberg, giám đốc điều hành của hãng phim DreamWorks Animation, và Robert A. Iger, giám đốc điều hành của hãng Walt Disney.
Hiện ở Trung Quốc có khoảng 6.000 màn hình chiếu phim, trong khi con số này cách đây 3 năm chỉ là 1.500. Chính phủ Trung Quốc đã tuyên bố hy vọng đến năm 2015 cả nước sẽ có 20.000 phòng chiếu phim và 40.000 vào năm 2020. Theo ước tính đến năm 2015, doanh thu từ vé phim sẽ đạt mức 5 tỷ USD. Con số này của năm ngoái là 2,1 tỷ.
Hiện các bộ phim của Hollywood không nhận được nhiều sự hưởng ứng ở Mỹ. Năm ngoái, tỷ lệ số bộ phim của Hollywood chiếu ở các nước bắc Mỹ thấp nhất kể từ năm 1993 đến nay.
Để giải quyết những khó khăn kinh tế, các nhà làm phim đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang Trung Quốc. DreamWorks Animation vừa thông báo, với sự trợ giúp của 3 đối tác Trung Quốc, sẽ lập các kế hoạch để xây dựng một xưởng phim với tổng trị giá 330 triệu USD tập trung chính vào lĩnh vực giải trí cho các hộ gia đình. Trong khi đó, Disney đã có sẵn đối tác để phát triển và sản xuất thêm nhiều phim và kênh truyền hình ở quốc gia chây Á này. Hiện Disney cũng xây dựng một công viên lớn ở thành phố Thượng Hải.
Imax, một công ty làm phim lớn, hiện hợp tác với nhà điều hành nhà hát lớn nhất của Trung Quốc, tổng công ty Wanda Line Cinema, đã chi 100 triệu USD để xây dựng 75 rạp chiếu phim vào năm 2014. Imax hiện có 45 nhà hát được mở cửa ở Trung Quốc, ngoài ra còn có 57 công trình khác nữa.
Tuy nhiên, ngay cả khi họ thèm muốn được thâu tóm thị trường Trung Quốc, các giám đốc điều hành và các nhà làm phim ở Hollywood vẫn luôn phải thận trọng với các quy tắc kiểm duyệt tại quốc gia này. Những quy tắc đó nghiêm ngặt đến mức hầu hết những bộ phim được thực hiện và chiếu rạp thường có xu hướng tránh có tư tưởng bình luận về các vấn đề chính trị.
Trong một bài phỏng vấn hồi tháng trước, Peter A. Chernin, giám đốc điều hành của Chernin Group, một công ty truyền thông từng tham gia sản xuất bộ phim "Rise of the Planet of the Apes" (Loài khỉ nổi dậy) trên kênh truyền hình Fox, nói rằng ông có ý định đầu tư các dự án khác của công ty ở Ấn Độ hay Indonesia. Cuộc chạy đua đầu tư truyền thông vào Trung Quốc đã trở nên "quá nóng", ông nói, và luật lệ chặt chẽ đã làm cho Trung Quốc kém hấp dẫn hơn so với các thị trường châu Á khác.
Hướng Dương