Sáng 5/6, Tiểu Ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết sức khỏe của "bệnh nhân 91" tiếp tục có những cải thiện, trong đó tỷ lệ thông khí hai phổi đạt gần 60%. Kết quả CT ngực và bụng cho thấy các tổn thương bình thường, bệnh nhân hiện thở máy áp lực.
Trước đó, nam phi công đã có nhiều dấu hiệu tích cực khác như mỉm cười, thực hiện được các y lệnh của bác sĩ. Hiện tại anh tỉnh táo, phản xạ ho mạnh hơn, sức cơ chi trên 3/5, chi dưới 2/5; chức năng thận đã dần hồi phục. Bệnh nhân đã ngưng sử dụng ECMO từ ngày 3/6 và hiện vẫn ổn định.
Trong những ngày tới, bệnh nhân này sẽ tiếp tục sử dụng kháng sinh để tránh nhiễm trùng, song song tập vật lý trị liệu tích cực để sớm phục hồi.
PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, phó Trưởng Tiểu ban Điều trị - cho rằng để sức khoẻ "bệnh nhân 91" trở lại như hôm nay là nỗ lực lớn của đội ngũ y bác sĩ trong nước.
"Chúng ta đã có những lúc bi quan, nhưng hôm nay bệnh nhân đã có những ánh mắt, nụ cười như một lời động viên, khích lệ các thầy thuốc, chuyên gia để tiếp tục cố gắng", ông Khuê nói.
Cũng theo ông Khuê, bệnh nhân đã có nhiều diễn biến tốt nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì vì tình trạng cơ bản là nặng.
Tính đến sáng 5/6, Việt Nam đã trải qua 50 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng. Việt Nam cũng đã chữa khỏi 302/328 ca bệnh và hiện chỉ còn 26 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số các ca bệnh đang điều trị, 7 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần một và 7 người có kết quả âm tính hai lần trở lên.
Phạm Chiểu