>> 'Kỳ thủ' đánh cờ tiền tỷ dọa chém bạn học cũ
Chiều ngày 16/7, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt 5 năm tù về tội Đánh bạc đối với “quan” chủ mưu trong vụ đánh cờ tướng tiền tỷ gây xôn xao dư luận là Nguyễn Thanh Lèo (Sáu Lèo, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng).
Theo HĐXX, đây là mức án cao nhất mà cơ quan công tố đề nghị và phù hợp, sau khi xem xét thành tích đóng góp của bản thân và gia đình Sáu Lèo. Cũng với tội Đánh bạc, ông Đinh Văn Mười (nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Sóc Trăng) bị phạt 4 năm tù.
Sáu Lèo buồn rười rượi khi lãnh án 5 năm tù. Ảnh: Duy Khang |
Bị cáo Trần Văn Tân (nguyên giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp phép lái xe hạng 3), ngoài 4,5 năm tù về tội Đánh bạc còn bị bị phạt 13 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản vì HĐXX cho rằng đã chủ mưu trong việc đe dọa sẽ dùng vũ lực để cha con Nguyễn Thanh Hùng (Hùng “Cải lương) và Nguyễn Thanh Truyền đòi nợ Sáu Lèo. Từ kết luận này, cha con Hùng bị cho là đồng phạm giúp sức để Tân xiết nợ nên mỗi người bị phạt 12 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản. Nghe tuyên đến đây, vợ của Hùng và Truyền ngất xỉu tại tòa.
Đối với bị cáo nữ duy nhất là Ngô Huệ Phấn luôn thành khẩn khai báo, thừa nhận đã cho các “kỳ thủ” đến nhà đánh cờ ăn tiền. Vì vậy, ngoài 2 năm tù về tội Gá bạc, Phấn phải nộp lại số tiền 400 triệu đồng được xem là thu lợi bất chính đã được Tân “thưởng” khi thu nợ của Sáu Lèo 800 triệu đồng.
Đinh Văn Mười cũng buồn. Bị cáo này cho rằng không chơi cờ tướng ăn tiền nhưng HĐXX phạt 4 năm tù về tội Đánh bạc. Ảnh: Duy Khang |
Số tiền hơn 20 tỷ đồng ông Lèo còn nợ ông Tân, HĐXX thống nhất với VKS không đề nghị xem xét mà chỉ đề nghị Tân nộp lại 1,5 tỷ đồng, 6 lượng vàng đã lấy của Sáu Lèo để sung công quỹ. Ông Mười cũng bị buộc nộp vào ngân sách trên 400 triệu đồng thắng bạc của Lèo.
Vụ án “quan” đánh cờ tiền tỷ bị phanh phui vào ngày 22/12/2012 khi trinh sát phát hiện quả tang Lèo với Tân đánh cờ ăn tiền tại câu lạc bộ bida Thy Tài 2 trên đường Phú Lợi, TP Sóc Trăng. Sau khi bị bắt, Lèo khai không chỉ đánh cờ tướng ăn tiền với Tân mà còn sát phạt với Đinh Văn Mười ở nhiều điểm khác nhau. Ban đầu những “kỳ thủ” đánh cờ ăn thua vé số rồi sau đó chuyển sang tiền. Có lần Lèo cược một ván cờ lên đến 5 tỷ đồng vì đã thua Tân quá nhiều.
Đưa Tân về trại giam. Đây là bị cáo có mức án cao nhất vì phạm hai tội Đánh bạc và Cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Duy Khang |
Nhận xét về hành vi của các quan chức đánh cờ ăn tiền, HĐXX cho rằng 3 bị cáo Lèo, Tân, Mười đã không tu dưỡng đạo đức để cán bộ cấp dưới và người thân noi theo mà lại đánh bạc dưới hình thức chơi cờ tướng ăn tiền. “Bị cáo Mười tuy không nhận tội nhưng từ lời khai của Lèo, Phấn với nhân chứng và tờ nhận tội lúc mới bị bắt đã có đủ cơ sở kết luận Mười phạm tội Đánh bạc. Vì vậy, VKS truy tố các bị cáo đã đúng người, đúng tội. Hình phạt mà HĐXX áp dụng đã xét đến các yếu tố giảm nhẹ nên phù hợp với quy định của pháp luật, đảm đảo sức răn đe, phòng ngừa tội phạm”, chủ tọa Hồ Chí Bửu nhấn mạnh.
Duy Khang