Chủ nhật, 10/3/2019, 16:07 (GMT+7)

Ôtô tải, xe máy bị thiêu rụi khi xưởng sửa lốp bốc cháy

Hỏa hoạn kéo dài 4 tiếng, thiêu rụi xưởng sửa lốp ở Hà Tĩnh, gồm cả ôtô tải và xe máy để bên trong, thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng.

Khoảng 1h ngày 10/3, đám cháy bùng phát từ xưởng sửa chữa lốp ôtô ở phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). 

Ngọn lửa sau đó lan sang căn nhà của anh Nguyễn Duy Tình (chủ xưởng) ở bên cạnh. Gia chủ cùng vợ con đã vùng thoát ra ngoài an toàn.

Thời điểm này hai công nhân Nguyễn Duy Thiện (36 tuổi) và Lương Quốc Phúc (22 tuổi) đang nằm trên tầng hai của xưởng. Thấy lửa bùng phát dữ dội bên dưới, họ phá cửa sổ rồi nhảy xuống vườn trống phía sau để thoát thân.

"Mở cửa ra, thấy bên ngoài khói lửa mịt mù, tôi cùng đồng nghiệp chỉ kịp khoác vội cái áo và đi đôi giày để nhảy xuống dưới đất", anh Thiện nói.

Một chiếc ôtô tải và xe máy đậu bên trong xưởng cũng bén lửa, bốc cháy sau bốn tiếng xảy ra hỏa hoạn.

Đầu ôtô cháy rụi, nhiều mảnh vỡ văng ra tung tóe.

Xe máy chỉ còn trơ khung.

Hàng trăm chiếc lốp ôtô cũ và mới cũng bốc cháy ngùn ngụt, không có khả năng tái sử dụng.

Mái ngói của căn nhà bên cạnh bị táp lửa, xiêu vẹo.

Các tấm tôn lợp phía trước bị bung ra từng mảng.

Đồ đạc gồm quần áo, bàn ghế, tủ... ở phía trong nhà của chủ xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Đức Hùng

Đánh giá phiên bản mới