Thứ sáu, 14/2/2020, 11:34 (GMT+7)

Nửa ngày vây ráp và tiêu diệt Tuấn 'Khỉ'

Đêm 13/2, xác định Tuấn 'Khỉ' ẩn nấp trong căn nhà hoang gần mé sông xã Bình Mỹ, luôn ôm khẩu AK đã lên nòng, trinh sát mặc áo chống đạn, bao vây nhiều lớp và tiêu diệt khi hắn chống trả.

Đêm 13/2, hàng trăm người dân tụ tập tại giao lộ Tỉnh lộ 15 - Võ Văn Bích, xem lực lượng chức năng vây bắt Thượng úy công an Lê Quốc Tuấn (Tuấn 'Khỉ') - nghi can bắn chết bốn người tại sòng bạc và một người đi đường hôm 29/1.

Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng phát hiện Tuấn 'Khỉ' tại căn nhà hoang gần cầu Cầu Xáng, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Cảnh sát dàn hàng ngang chặn lối vào đường Tỉnh lộ 15, nhiều ôtô biển xanh liên tục ra vào.

Căn nhà Tuấn ẩn nấp nằm trong khu tập kết cát rộng khoảng 3.000 m2 gần Cầu Xáng - giáp ranh xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn); dạng ống, kéo dài, mái tôn... Đây từng là nơi ở của công nhân, bị bỏ hoang khoảng ba năm nay, xung quanh có một số hộ dân làm nghề trồng trọt.

Khu vực vây bắt cách sòng bạc Tuấn gây án ở ấp 5, xã Tân Thạnh Đông (huyện Củ Chi), khoảng 10 km. Khuya 13/2, Tuấn 'Khỉ' chống trả quyết liệt nên bị cảnh sát tiêu diệt.

Một nguồn tin cho biết nhà chức trách khoanh vùng được nơi ẩn nấp của Lê Quốc Tuấn tại căn nhà này một thời gian trước. Chiều qua, hàng chục trinh sát đặc nhiệm Công an TP HCM phối hợp nhiều lực lượng của Bộ Công an bao vây nhiều lớp cả khu vực.

"Đầu tiên, ban chuyên án âm thầm sơ tán người dân, người không liên quan ra ngoài. Đến đêm, khi xác định vị trí cụ thể của Tuấn, luôn ôm khẩu AK đã lên nòng, lực lượng đặc nhiệm vũ trang tiếp cận gần hơn", nguồn tin nói.

Cùng lúc, liên tiếp canô cảnh sát tuần tra trên các nhánh sông xung quanh. Phía ngoài đường lộ, hàng trăm cảnh sát cũng bao vây khép kín. Tuấn được cho là nổ súng chống trả khi phát hiện bị vây bắt, nên bị tiêu diệt.

"Anh ta chết nhưng chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm phía sau, để có thể xác định sự thật khách quan của vụ án, làm rõ những đồng phạm che giấu, người liên quan...", nguồn tin nói.

Sau hơn 12 tiếng Tuấn bị bắn chết, trưa nay (14/2), cảnh sát vẫn phong tỏa khoảng 3 km khu vực có căn nhà hoang - Tỉnh lộ 15, từ ngã ba Bình Mỹ (xã Bình Mỹ) đến ngã ba đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông). Việc điều tra tại hiện trường chưa hoàn tất. 

Lãnh đạo Bộ Công an tới hiện trường tiêu diệt Tuấn 'Khỉ'. Hiện, Công an TP HCM chưa đưa ra bất kỳ quan điểm nào về sự việc.

Trưa cùng ngày, người dân kéo đến khu vực hiện trường, ngồi chờ dưới nắng nóng để theo dõi diễn biến điều tra.

Đám đông vây quanh một người đàn ông sống gần ngôi nhà nơi Tuấn 'Khỉ' cố thủ để hỏi thông tin.

Nhiều người xúm lại đọc tin tức liên quan tới Tuấn 'Khỉ' trên điện thoại di động.

Xe cứu thương đi ra từ hiện trường vụ việc.

Quốc Thắng - Hà An - Hữu Khoa - Quế Xuân

Đánh giá phiên bản mới