6 "viên đá lạ" được một nhóm sinh viên ở thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây tìm thấy 7 tháng trước, được xác nhận là hoá thạch trứng khủng long.
Hồi tháng 10/2018, South China Morning Post đưa tin những viên đá có hình dạng như quả trứng khổng lồ được bốn sinh viên phát hiện trong lúc đến chơi ở vùng thôn Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang - khu vực nổi tiếng với các hoá thạch khủng long. Đoạn video do Newsflare khi đó chia sẻ cho thấy những quả trứng này được phủ trong lớp bùn đỏ dày.
Nhóm sinh viên cho biết họ đã phát hiện ra chúng khi đi qua chỗ cỏ cây mọc rậm rạp. Họ quyết định đưa chúng đến bảo tàng địa phương vì nghi ngờ những viên đá nà có thể là trứng khủng long.
Sau khi được các chuyên gia kiểm tra, những viên đá được xác nhận chính là hoá thạch trứng khủng long, có niên đại từ thời kỷ Phấn trắng muộn (từ 145,5 đến 66 triệu năm trước). Hiện chúng được trao cho bảo tàng Bình Hương để bảo quản và phục vụ nghiên cứu.
Từ khi trứng khủng long được phát hiện lần đầu tiên tại Nghĩa Ô năm 1993, các nhà khoa học đã khai quật được hoá thạch của hơn 100 con khủng long trong khu vực, cùng với nhiều dấu chân của loài vậy này.
Tùng Anh (Theo The Sun)