Ngày 9/11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Huy Tuân, Phạm Xuân Thức, Đào Văn Tuân, Phạm Văn Công và Hoàng Việt Hùng về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Thẩm vấn tại phiên tòa, HĐXX làm rõ, bà Miên cho vợ chồng chị Mến vay tiền 620 triệu đồng, đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm tin. Nhiều lần đòi nợ không thành, bà Miên ủy quyền cho Huy Tuân giải quyết.
Tuân cùng nhóm bốn bị cáo trên đến nhà con nợ đe dọa nếu không trả phải cùng người đứng trong sổ đỏ tới ngân hàng thế chấp mảnh đất để lấy tiền trả.
Trưa 26/5/2017, cả nhóm tiếp tục tới nhà bà Mến gây sức ép và dọa giết. Nhiều lần không đòi tiền được, nhóm thanh niên này quét tường đỏ, ném chất bẩn vào nhà.
Ngày 10/6/2017, nhóm Tuân mang theo 30 tờ cáo phó với nội dung: "Vợ chồng Mến đã mất vào hồi... sắp đến rồi... trả tiền nhanh còn kịp..." dán quanh nhà con nợ, phát nhạc đám hiếu gây sức ép.
Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. Phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ nên tòa áp dụng mức án dưới khung hình phạt cho các bị cáo.
Tòa đã tuyên phạt Huy Tuân 10 năm, Thức 9 năm, ba bị cáo còn lại mỗi người sáu năm tù.