Thứ bảy, 3/8/2019, 14:22 (GMT+7)

Nhiều cây bật gốc tại Hà Nội sau bão Wipha

Cây lâu năm hay cây mới trồng đều thành “nạn nhân” của gió to, mưa lớn trong bão số 3 Wipha.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) khiến nhiều cây mới trồng trên đường Nguyễn Đình Thi đổ rạp và nghiêng ngả dù đã được chằng cột chống đỡ. 

Phố Kim Ngưu, một thân cây đổ ngang đường, phương tiện qua đây tìm cách leo lên vỉa hè.

Cây hoa ban mới trồng được gia cố bằng bốn cọc sắt cắm sâu trên vỉa hè bị gió quật đổ xuống đường. Công nhân Cây xanh Hà Nội cắt cành lá để lấy lối đi và đứng chốt trực chờ xe chuyên dụng đến trồng lại cây.

Một cây bàng Đài Loan cao hơn 3m bị giằng đổ vào nhà dân, chiếc biển báo quay đầu chôn dưới gốc cây cũng bị ngã đổ.

10h, cây xoan đào trong Vườn hoa Cách mạng Tháng 8 đổ rạp trên cây treo bảng điện. Công nhân cây xanh tìm cách di chuyển hệ thống dây điện để tiến hành xử lý tán gây gãy.

Công nhân cưa bỏ những phần thân gãy đổ, và dọn vệ sinh để không ảnh hưởng giao thông.

Cây si hàng chục năm tuổi hai người ôm mới suể bật gốc đổ nghiêng ra đường Tô Hiến Thành. Ngay sau đó hàng chục công nhân đã có mặt cắt tỉa, và di chuyển cây.

Ngọc Thành - Tất Định

Đánh giá phiên bản mới