Dịch viêm phổi cấp khởi phát ở Vũ Hán, Hồ Bắc, vào tháng 12 năm ngoái, sau đó nhanh chóng lan rộng ra khắp các tỉnh thành của Trung Quốc và hơn 25 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, chính quyền Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán, tâm chấn của dịch bệnh, hôn 23/1, sau đó là toàn tỉnh Hồ Bắc. Lệnh phong tỏa đã khiến hơn 50 triệu người bị ảnh hưởng. Thậm chí thú nuôi của cư dân Vũ Hán cũng đứng bên bờ vực sự sống, cái chết khi chủ nhân của chúng chưa thể quay về thành phố.
Cư dân Vũ Hán mắc kẹt ở những nơi khác đang cầu cứu trên mạng xã hội vì lo cho thú cưng của mình. Hasgtag #SavethepetsleftbehindinWuhan (Cứu thú cưng bị bỏ lại ở Vũ Hán) trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều thứ ba trên Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc).
"Xin hãy giúp tôi cho mèo ăn", một chàng trai đăng trên mạng xã hội ngày 30/1. Ba ngày sau, người này vui mừng cho biết một thanh niên trẻ đã đồng ý chăm sóc con mèo tên Maomao trong những ngày anh vắng mặt.
"Chúng tôi trò chuyện qua video và cậu ấy kể Maomao đã kêu gào thảm thiết khi có người đến sau hơn một tuần bị bỏ đói", chàng trai chia sẻ.
Hơn 2.000 người khác cũng tham gia một nhóm do Hiệp hội Bảo vệ Động vật tại Vũ Hán tạo ra trên ứng dụng trò chuyện QQ với mục đích tìm kiếm "người tốt bụng", sẵn sàng nuôi thú cưng cho những ai bị mắc kẹt bên ngoài thành phố.
"Nếu bất kỳ con mèo và con chó nào bị mắc kẹt và bạn đồng ý cho tôi vào, tôi sẽ cho chúng ăn và quay video trực tuyến để bạn biết tình hình. Tôi có nhiều thú cưng ở nhà và còn nhiều thức ăn cho chó và mèo", Kinda Cui, sống ở thành phố Ôn Châu, nơi bị phong tỏa như Vũ Hán, viết.
Nỗ lực giải cứu thú cưng diễn ra trong bối cảnh nhiều khu chung cư cấm động vật vì lo ngại lây lan của nCoV. Trước đó, một số chuyên gia y tế Trung Quốc cảnh báo virus có thể lây sang các loài động vật nuôi trong nhà. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định chưa thấy bằng chứng hay trường hợp chó, mèo nhiễm nCoV.
Không phải tất cả vật nuôi đều được nhiều người nhiệt tình giúp đỡ. Ngày 3/2, một thành viên đăng bài viết nhờ chăm sóc hộ một con rắn cưng nhưng không ai phản hồi.
Những năm gần đây, số lượng người dân Trung Quốc nuôi thú cưng tăng mạnh. Tổng số tiền chi tiêu liên quan đến vật nuôi trong nhà tại quốc gia này lên đến 170,8 tỷ nhân dân tệ (23,7 tỷ USD) vào năm 2018, theo báo cáo của Pet Fair Asia và trang web thú cưng Goumin.
Tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán, Hồ Bắc, ngày càng nghiêm trọng. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm nay xác nhận thêm 70 trường hợp tử vong mới, nâng số người chết ở tỉnh này lên 549 và phát hiện thêm 2.987 ca nhiễm mới.
Sơn Nam (Theo AFP)