Thứ hai, 19/10/2020, 14:36 (GMT+7)

Người dân quê nhà tiễn biệt thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng

Hà NộiHàng nghìn người dân ở xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai đứng hai bên đường tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về đất mẹ.

8h30 sáng 19/10, đoàn xe đưa di cốt của thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, về tới xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, TP Hà Nội).

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng hy sinh ngày 13/10 trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên - Huế). Sau lễ truy điệu tập thể tại Thừa Thiên - Huế, linh cữu thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng được đưa ra Hà Tĩnh để hoả táng. Trong đêm qua (18/10), đoàn xe đưa linh cữu tiếp tục hành trình trở về Hà Nội.

Thiếu tướng Hùng cả đời gắn bó với sự nghiệp cứu hộ, cứu nạn. Năm 2014, khi còn là Phó tham mưu trưởng Binh chủng Công binh, ông đã đề xuất và trực tiếp chỉ huy lực lượng công binh "đào hầm trong cát" cứu 12 công nhân thủy điện Đạ Dâng. Năm 2020, ông là Phó cục trưởng, Phó chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tham gia đoàn trinh sát do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man dẫn đầu vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu các công nhân bị đất lở vùi lấp. Ông đã cùng 12 đồng đội hy sinh trên đường đi cứu nạn đêm 12/10.

Những người hàng xóm vẫn chưa hết đau buồn trước sự ra đi của thiếu tướng Hùng. Ông Nguyễn Đình Thụy, Bí thư Đảng ủy xã Sài Sơn, bày tỏ thiếu tướng Hùng hy sinh là mất mát lớn. “Anh ấy là người rất hòa đồng, được anh em, bạn bè quý mến. Có những việc quan trọng của địa phương, lãnh đạo xã vẫn thường xuyên trao đổi, xin ý kiến của anh ấy”, ông Thuỵ chia sẻ.

Sáng nay, rất đông người dân xã Sài Sơn đứng ở hai bên đường chờ đợi khoảnh khắc đoàn tiêu binh đưa di cốt của thiếu tướng Hùng về chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà.

Hàng trăm người dân Sài Sơn rơi nước mắt khi di cốt của tướng Hùng được đưa xuống xe.

9h, di ảnh và di cốt của thiếu tướng Hùng được đưa tới Nghĩa trang Liệt sĩ xã Sài Sơn.

Rất đông đồng đội, người dân, bạn bè đồng nghiệp đến chia buồn cùng gia quyến, tiễn đưa thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày 17/10, ông được truy thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng.

Vợ và hai con trai thiếu tướng Nguyễn Hữu Hùng đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông. Con trai lớn của thiếu tướng hiện là sĩ quan công binh.

Lễ truy điệu và an táng thiếu tướng Hùng hoàn tất vào hồi 10h30 cùng ngày.

Phạm Chiểu

Đánh giá phiên bản mới