Ngày 3/5, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Giám đốc Công an Nghệ An) cho biết 3 người Việt Nam và một người nước ngoài trong đường dây vận chuyển hơn 700 kg ma túy mà Công an Nghệ An triệt phá bị khởi tố.
Trong đó, Nguyễn Văn Phú (27 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) bị khởi tố bắt giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy, Nguyễn Bảo Trung (23 tuổi, trú TP Vinh) tội Không tố giác tội phạm, Võ Sỹ Mạnh (35 tuổi, trú TP Vinh) tội Cưỡng đoạt tài sản. Trung và Mạnh được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.
Lin seng-Hsiung (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) bị khởi tố về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy song đã rời Việt Nam bằng đường hàng không cùng hai nghi phạm khác. Nhà chức trách đang làm thủ tục truy nã quốc tế Lin seng-Hsiung.
Hai người bị triệu tập là Nguyễn Đức Bút (28 tuổi) và Nguyễn Thị Tâm (42 tuổi) được xác định không liên quan.
Theo hồ sơ, đầu năm nay, Nguyễn Văn Phú nhận được điện thoại từ Đài Loan của người quen nói muốn thuê làm phiên dịch cho một số người sắp sang Việt Nam du lịch.
Tháng 3, một nhóm người Đài Loan sang Việt Nam gặp và nhờ Phú tìm thuê giúp một căn nhà tại Nghệ An để cất ôtô, hàng hóa. Phú sau đó tìm được mặt bằng là nhà kho của Tâm ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu. Đầu tháng 4, Phú nhận 25 thùng các-tông màu vàng từ xe mang biển số Lào và cất trong kho.
Vài ngày sau, một người Đài Loan gọi cho Phú về việc lô hàng bị lỗi và sẽ cử nhóm kỹ thuật sang sửa. Ít ngày sau đó, ba người Đài Loan đến gặp Phú. Khi họ mở các thùng giấy, Phú đếm thấy 50 chiếc loa thùng màu đen. Hai người ở lại trong kho, đóng kín cửa. Phú được yêu cầu ra ngoài.
Tối 15/4, Phú đọc báo biết công an vừa phát hiện 600 kg ma túy đá tại thành phố Vinh giấu trong các loa thùng giống loại tại nhà kho nên báo với một trong nhóm ba người này. Phú được thông báo số ma túy giấu tại nhà kho đã bị lộ, yêu cầu phi tang ngay.
Phú gọi cho bạn là Nguyễn Bảo Trung nhờ tìm xe chở hàng. Trung nhờ Nguyễn Đức Bút đưa Phú tới nhà Võ Sỹ Mạnh để thuê chở. Tại kho hàng, Phú nói Trung kéo các bao tải trắng ra ngoài rồi trực tiếp bốc lên xe. Mạnh đứng trên thùng xe hỗ trợ xếp hàng; Bút không tham gia.
Rạng sáng 16/4, khi xe chuyển bánh, cả nhóm định đưa hàng ra khỏi địa phận Nghệ An nhưng tới quốc lộ 48B thuộc xã Quỳnh Thuận (Quỳnh Lưu) sợ bị công an phát hiện, chúng trút xuống ven đường.
Phú khai có tham gia vận chuyển, phi tang hơn 700 kg ma túy đá. Trung khai nghi lô hàng là ma túy từ lúc được thuê tới kho bởi nhìn thấy các loa thùng giống với vụ bị phát hiện trước đó song vẫn đồng ý giúp.
Mạnh sau khi vận chuyển thuê đã nghi là hàng cấm nên gọi điện thoại uy hiếp Phú yêu cầu phải chuyển 9 triệu đồng nếu không sẽ tố cáo.
Đây là vụ án ma túy có tang số lớn nhất mà Công an Nghệ An triệt phá. Nhà chức trách nhận định số ma túy này có nguồn gốc từ "Tam giác vàng", được chuyển qua nhiều chặng trước khi tới Nghệ An tập kết nhằm chuyển đến một nước thứ ba.
"Tam giác vàng" nằm ở phía đông Myanmar, là khu vực biên giới nối các phần đất hẻo lánh của quốc gia này với Thái Lan và Lào, là trung tâm sản xuất ma túy tổng hợp lớn nhất thế giới. Giá ma túy tại đây thấp hơn rất nhiều so với các thị trường khác.
Cuối năm 2018, thiếu tướng Phạm Văn Các, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, cho hay qua các vụ án được triệt phá, Bộ Công an xác định lượng ma túy tổng hợp từ Tam giác vàng thẩm lậu vào Việt Nam tăng đột biến, khác với trước đây chủ yếu từ Trung Quốc.