Ông Minh sau đó ra bắt cu li nhốt vào lồng sắt để chăm sóc. Nhiều người dân hay tin đến xem, nói đây là động vật quý hiếm, khuyên gia chủ nên báo cáo sự việc với chính quyền.
Trưa cùng ngày, ông Minh đã gọi điện cho đại diện đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) đến bàn giao con cu li.
"Con vật sức khỏe khá yếu. Đơn vị đang theo dõi tình trạng phát triển, vài ngày tới sẽ bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về tự nhiên", ông Bùi Đình Hạnh, Đội phó Kiểm lâm cơ động Hà Tĩnh, nói.
Theo nhà chức trách, nhiều khả năng con cu li trên được một người dân trong vùng mua về nuôi nhốt, song bị sổng ra ngoài.
Cu li là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm 1B, nghiêm cấm khai thác và sử dụng vì mục đích thương mại. Chúng thường sống đơn độc hoặc nhóm 3-4 con gồm bố mẹ và con, trong tất cả các sinh cảnh rừng, kể cả rừng tre nứa, đồi cây bụi.