Theo South China Morning Post, các bác sĩ tại bệnh viện số 307 ở Bắc Kinh, liên kết với Học viện khoa học Quân y thuộc Lực lượng quân đội Giải phóng Nhân dân, đã tìm thấy dấu vết của thuốc diệt chuột bromadiolone trong mẫu máu của người khách du lịch 20 tuổi, tới từ phía đông bắc Trung Quốc.
Các bác sĩ tin rằng bệnh nhân này đã hấp thụ vào cơ thể một loại bả chuột hiện được sử dụng rộng rãi trong các thực phẩm chế biến sẵn, khi ăn thịt cừu nướng cùng cha mẹ và bạn gái tại một cửa hàng ven đường trong thành phố Bắc Kinh. Khi kiểm tra, trên lưng và đầu gối bệnh nhân xuất hiện nhiều vết thâm tím bằng kích cỡ một tờ giấy.
Vụ ngộ độc xảy ra hai tháng sau khi Bộ công An Trung Quốc công bố những kết quả tìm được trong việc buôn bán thịt làm giả trên khắp cả nước. Các kết quả cho thấy thịt chuột, cáo và chồn đã được làm giả thịt cừu rồi đem bán cho các nhà hàng ở Thượng Hải, trong khi thịt vịt thì được làm giả thành thịt bò và được tiêu thụ ở Mông Cổ.
Người dân Trung Quốc đã kêu gọi tẩy chay và đẩy mạnh kiểm tra các thức ăn đường phố.
Hướng Dương