Ngày 7/3, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết Dương Kim Minh (39 tuổi, người địa phương) bị nghi đã sát hại hai cha con ở xã Thái Bình (huyện Đình Lập) ngày 2/3. Tuy nhiên sáng nay, người dân phát hiện Minh tử vong trong tư thế treo cổ ở xã Tân Vân (huyện Bình Gia). “Khu vực nghi phạm treo cổ cách hiện trường khoảng 150km”, vị lãnh đạo nói.
Theo cảnh sát, là hàng xóm song Minh và anh Dương Kim Chi (34 tuổi, trú xã Thái Bình) có tranh chấp về đất đai từ lâu. Từ khi hai cha con anh Chi bị giết, Minh không có mặt ở nhà.
Từ những nghi vấn trên, Triệu Thị Phảy (37 tuổi, vợ Minh) bị mời lên làm việc. Theo lời chị Phảy, chiều 2/3, chồng vào rừng đến 21h cùng ngày mới về nhà.
Đêm đó Minh kể với vợ là nghi anh Chi nhổ cây con mới trồng nên lấy dao chém nhiều nhát và rút súng kíp bắn nạn nhân. Con trai 11 tuổi của anh Chi cũng bị anh ta chém nhiều nhát để bịt đầu mối.
Gây án xong, Minh lấy xe máy chở xác nạn nhân đến hai nơi cách nhau khoảng 2km. Ngày 3/3, anh ta quay lại hiện trường xóa dấu vết và bỏ trốn khỏi nhà bằng xe máy lúc 16h cùng ngày với hơn 10 triệu đồng.
Trước đó, sáng 2/3, anh Chi và con trai 11 tuổi vào rừng tìm mật ong. Tối cùng ngày không thấy thấy hai cha con trở về, người thân gọi điện thoại song bất thành.
Sáng 3/3, thi thể bé trai được tìm thấy trong bụi rậm. Một ngày sau, cảnh sát phát hiện xác anh Chi cách đó khoảng 2km. Hiện trường ở trong rừng sâu, ít người qua lại, cách nhà nạn nhân hơn 10 km.
P.D.