Hằng năm vào dịp Tết Nguyên Đán, hệ thống giao thông ở Trung Quốc luôn ở trong tình trạng đông nghịt. Để được về đoàn viên cùng gia đình vào đêm giao thừa, những người phải đi làm hay đi học xa quê phải về nhà bằng mọi phương tiện, từ tàu, máy bay, thuyền, ô tô, xe máy, và thậm chí là xe đạp, khiến cho thời gian này trở thành mùa di chuyển lớn nhất trên thế giới. Năm nay, năm mới Quý Tỵ bắt đầu từ ngày 10/2, và thời gian cao điểm của tàu xe là từ 26/1 tới 6/3. Bức ảnh được chụp vào ngày 26/1/2008 cho thấy một người đàn ông đi làm việc xa buộc phải cưỡi lừa về quê vào dịp Tết sau khi thời tiết lạnh giá khiến các ngả đường bị đóng băng, việc đi về bằng tàu xe gặp khó khăn. |
Những người nhập cư đi xe máy từ Rui'an, tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc, đến Xiusui, tỉnh Giang Tây, nằm ở phía Đông. |
Không bắt được ôtô, không có xe máy, họ chọn giải pháp ngồi máy kéo về quê ăn Tết. |
Đối với những người mua được vé xe buýt về quê, thời gian chờ đợi cũng vô cùng mệt mỏi. |
Những người dân vui mừng khi xuống xe và đi bộ về nhà ở Jiujang, tỉnh Giang Tây. |
Những dòng người xếp thành hàng dài chờ lên tàu về quê ăn Tết ở một tỉnh miền đông Trung Quốc. |
Người đàn ông tay vác hành lý trên người, miệng ngậm chiếc vé tàu trước khi lên chuyến tàu ở ga xe lửa Nanchang, tỉnh Giang Tây để về quê hôm 26/1. |
Bà mẹ này vừa bế con vừa thồ cả một túi đồ to trên lưng trước khi lên chuyến tàu về quê hương đón năm mới cùng gia đình. |
Người dân lần lượt lên tàu thủy ở Weihai, tỉnh Sơn Đông để về nhà. |
Hành khách tại một sân bay ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, chờ đợi chuyến bay của mình. |
Hướng Dương
Ảnh: Xinhua