Chiều 19/6, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt Lê Hồng Dương (sinh năm 1973, hiện ở Trần Phú, Nha Trang) và Nguyễn Thị Kim Cương (sinh năm 1969, ở Ngọc Hiệp, Nha Trang) mỗi bị cáo 8 năm tù và phạt 15 triệu đồng. Trần Thị Thanh Thảo (sinh năm 1988) nhận 7 năm 6 tháng tù và Trần Xuân Hiển (sinh năm 1993) 7 năm 3 tháng tù. Mỗi bị cáo còn bị phạt 10 triệu đồng cùng vì tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Thảo và Hiển đều là con ruột của Cương.
Các bị cáo Thảo, Cương, Hiển và Dương (từ trái sang) trước vành móng ngựa. |
Dương chung sống như vợ chồng với Cương. Khoảng tháng 3/2011, Dương quen một thanh niên tên Minh ở TP HCM. Biết Minh bán ma túy đá nên Dương hỏi mua nợ. Cứ mỗi lần nhận được "hàng", Dương lại mang về giao cho Cương sau đó hai người phân lẻ để bán cho các con nghiện với giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng một gói nhỏ. Số tiền thu được, Cương giữ để trả nợ dần cho Minh.
Cương và Thảo cất ma túy đá trong tủ quần áo ở nhà thuê, khi có người nào hỏi mua thì bán. Còn Hiển thì làm nhiệm vụ chở Thảo đi đưa hàng cho các con nghiện để lấy 100.000 đồng mỗi lần tiêu xài. Trước đó, Thảo từng được mẹ gợi ý giới thiệu "khách" để bán.
Trưa ngày 7/5/2011, tại một khách sạn, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Khánh Hòa đã bắt quả tang Hiển đang giao trái phép ma túy cho Nguyễn Bình. Đến 13h cùng ngày, tổ công tác đến nhà 181 Hương Lộ Ngọc Hiệp để thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thảo. Khi thấy có công an đến, Cương đã mở tủ quần áo lấy một bao kính bên trong đựng ma túy ném ra phía hẻm bên hông nhà nhưng bị phát hiện và thu giữ.
Hoàng Văn