Ông Lê Văn Miên (bố của Lê Văn Luyện, 42 tuổi, ở thôn Sơn Đình, xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam), Trương Thanh Hồng (19 tuổi, anh họ của Luyện) bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. Lê Thị Định (cô ruột của Luyện, trú ở Na Hình, Văn Lãng, Lạng Sơn) có hành vi che giấu tội phạm, Dương Thị Lược (mẹ của Hồng, ở Bắc Giang) và Trương Văn Hợp (47 tuổi, bố của Hồng) bị khởi tố về tội danh không tố giác tội phạm.
Lê Văn Luyện sau khi ra tay sát hại gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích đã gọi điện cho Hồng đến đón và đưa đi trạm xá khâu vết thương ở hai bàn tay. Ông Miên biết con trai phạm tội đã đưa Luyện lên Lạng Sơn, trốn ở nhà em gái mình là Lê Thị Định. Sau đó, Định đã liên hệ với người quen, giúp Luyện trốn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch. Việc Luyện phạm tội, ông Hợp và vợ cũng biết nhưng không báo cho cơ quan điều tra biết.
Trương Thanh Hồng bị khởi tố về hành vi che giấu tội phạm. |
Trước đó, ngay sau khi xác định được nghi phạm vụ thảm án tại tiệm vàng, cơ quan cảnh sát đã triệu tập và tạm giữ bố mẹ của Luyện để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, đến ngày hôm nay, sau 9 ngày tạm giữ, bà Trương Thị Thơm được trả tự do. Theo ông Nguyễn Việt Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang, bà Thơm không đủ căn cứ để xử lý hình sự.
Trong số 5 người bị khởi tố trên, ông Miên và Hồng bị tạm giam.
Việt Dũng