Thứ tư, 2/1/2019, 09:04 (GMT+7)

Màn pháo hoa 15 phút trên sông Hàn chào năm mới

Pháo hoa tầm cao được bắn lên giữa trời mưa, trong không khí phấn khích đón năm mới của người dân Đà Nẵng.

21h tối 1/1, UBND TP Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa mừng 22 năm thành thành phố trực thuộc trung ương. Lúc này, cầu Rồng cũng phun lửa nước tạo thêm hiệu ứng.

Pháo hoa được bắn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi qua sông Hàn, nối quận Hải Châu với quận Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.

Màn pháo hoa kéo dài 15 phút. Kinh phí bắn pháo hoa được thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Từ tầng 26 của một khách sạn trên đường Ngô Quyền, du khách có thể nhìn thấy trọn vẹn các loạt pháo tầm cao. 

Sau 22 năm thành thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, an sinh xã hội và được mệnh danh là "thành phố đáng sống nhất Việt Nam".

Tuy nhiên thành phố cũng đang đối mặt với tình trạng kẹt xe, tội phạm gia tăng, dần hết nguồn thu từ đất...

Pháo hoa đã trở thành "đặc sản" của Đà Nẵng khi 10 năm qua thành phố liên tiếp tổ chức các cuộc thi, lễ hội pháo hoa quốc tế. Mỗi dịp bắn pháo hoa, người dân cũng như du khách đều rất phấn kích.

Tối 1/1, bất chấp trời mưa, người dân và du khách vẫn đổ về những cây cầu và hai bên sông Hàn gần điểm bắn pháo để thưởng lãm. Nhiều du khách lên các tàu du lịch để vừa du ngoạn sông Hàn, vừa ngắm pháo hoa.

Nguyễn Đông

Đánh giá phiên bản mới