Ngày 20/12, TAND cấp cao mở tại Nghệ An đã xét xử phúc thẩm Ngô Văn Minh (21 tuổi, trú huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) về tội Giết người.
Theo cáo trạng, tối 4/3 Ngô Văn Minh cùng nhóm bạn ngồi tại một quán cà phê ở xã Nghĩa Lộc (Nghĩa Đàn). Một lát sau anh Phạm Văn Tiến đi xe máy tới quán cà phê này thì đèn xe máy rọi trúng mặt Minh đang ngồi phía trong quán.
Bực tức vì bị chiếu đèn, Minh nói với một người bạn chạy về nhà lấy tuýp sắt quay lại "nói chuyện". Tại đây, anh Tiến ngỏ lời thông cảm vì không may đã để đèn xe chiếu trúng nơi Minh ngồi chứ không hề chủ ý, song không được Minh chấp nhận.
Theo cáo buộc, Minh đã dùng tuýp sắt đánh mạnh vào ngực khiến anh Tiến tử vong ngay sau đó.
Tại phiên sơ thẩm hồi tháng 7, bị cáo Minh thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên 15 năm tù giam với Minh; gia đình bị cáo cũng thỏa thuận đền cho gia đình bị hại 260 triệu đồng.
Cho rằng bản án sơ thẩm chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên Viện kiểm sát nhân dân cấp cao đã kháng nghị theo hướng tăng hình phạt tù đối với bị cáo.
Tại phiên phúc thẩm hôm nay, HĐXX nhận định chỉ vì một nguyên cớ vô cớ mà bị cáo Minh đã dùng tuýp sắt đánh anh Tiến chết trong khi trước đó nạn nhân không có lỗi và đã rất nhún nhường. Hành vi của bị cáo thể hiện sự hung hãn. Bản án sơ thẩm tuyên là chưa tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.
HĐXX TAND cấp cao chấp nhận kháng nghị của viện cùng cấp, sửa bản án hình sự sơ thẩm, tuyên Ngô Văn Minh 17 năm tù giam, cao hơn hai năm so với mức án sơ thẩm.