Trong hai ngày 15 và 18/2, TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nông Văn Phòng và Khổng Văn Cường về tội Giết người.
Phía gia đình anh Đồng Nguyên Minh (bị hại) cũng kháng cáo toàn bộ bản án, trong đó có nội dung cho rằng vụ án bỏ lọt tội phạm, kẻ chủ mưu thực sự chưa được làm rõ.
Theo bản án sơ thẩm, Phòng cho anh Minh vay 10 triệu đồng nhưng không trả, nên gọi cho Cường, Hương, Sơn và Huy tìm con nợ, đánh dằn mặt. Cả nhóm được Phòng cho xem ảnh của anh Minh để nhận diện.
Nhiều lần phục kích nhưng không gặp, tối 24/5/2014, cả bọn mang túi đựng hung khí gồm dao, tuýp sắt xông vào nhà anh Minh gây án. Nạn nhân tử vong do đa chấn thương.
Sơn, Hương và Huy bị bắt và bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội giữa tháng 6/2015. Tòa tuyên Đào Thanh Sơn tử hình, Trần Quốc Hương 20 năm, Nguyễn Quang Huy 18 năm cùng tội danh. Sau đó, Sơn được giảm án xuống còn tù chung thân.
Phòng và Cường trốn sang Trung Quốc và bị bắt cuối tháng 8/2017. Tại bản án sơ thẩm đầu tháng 7/2018, tòa xác định Phòng là chủ mưu nhờ nhóm người trên tham gia tấn công anh Minh nên tuyên hai bị cáo cùng tử hình.
Tại phiên phúc thẩm, Phòng và Cường thay đổi lời khai, cho rằng họ chỉ được thuê đi đánh anh Minh. Mâu thuẫn thực sự là giữa người đàn ông tên Trương Quốc Hưng với nạn nhân, từ việc mua bán đất đai chung.
Ba bị án Sơn, Hương, Huy được trích xuất, có mặt tại phiên tòa phúc thẩm cũng khai được thuê để đánh dằn mặt anh Minh. Nguyên nhân vụ án không phải từ món nợ 10 triệu đồng như họ đã khai trước đó.
Gia đình bị hại cũng cho rằng vụ án bỏ lọt tội phạm, kẻ chủ mưu không phải là Phòng. Họ đề nghị tòa phúc thẩm làm rõ đây là vụ án giết người để trả thù, hay giết người thuê...
Trước diễn biến trên, cùng với tài liệu, lời khai của các bị cáo, bị án, tòa phúc thẩm xác định, Phòng không phải là chủ mưu. Cùng với Sơn, Hương, Huy và Cường, bị cáo chỉ có vai trò thực hành tội phạm tích cực, gây nên cái chết của nạn nhân.
Tòa chấp nhận đơn của Phòng và Cường, tuyên hai bị cáo cùng mức tù chung thân. Cấp phúc thẩm cũng chấp nhận kháng cáo của gia đình bị hại, kiến nghị cơ quan công an điều tra với Trương Quốc Hưng và một người khác.