Thứ tư, 25/1/2017, 10:15 (GMT+7)

Khu phố lồng đèn Sài Gòn đỏ rực ngày giáp Tết

Đèn lồng sặc sỡ, câu đối đỏ và hàng trăm phụ kiện trang trí Tết được bày bán khiến khu phố người Hoa ở quận 5 TP HCM trở nên lung linh trước thềm năm mới.

Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc khu Chợ Lớn quận 5 từ bao năm nay đã trở thành điểm du xuân và mua sắm các vật dụng trang trí Tết quen thuộc của người Sài Gòn.

Từ những ngày giữa tháng Chạp, khu phố này đã bắt đầu lên đèn, tuy nhiên rộn ràng nhất vẫn là những ngày giáp Tết.

Các vật phẩm trang trí hầu hết mang màu sắc sặc sỡ, với màu sắc chủ đạo và vàng và đỏ. Cá chép, biểu tượng của sự may mắn được nhiều người chọn mua.

Hàng trăm cây ngân lượng vàng óng ánh được bày trên vỉa hè khiến khu phố trở nên lung linh hơn.

Đèn lồng đủ màu sắc cũng được treo khắp các cửa hiệu. 

Giá có khi lên đến hàng triệu đồng, tuy nhiên các mặt hàng này vẫn được nhiều chọn mua để kịp trang trí đón xuân.

Câu đối và lời chúc xuân loại treo, có kích cỡ lớn rất được khách hàng ưa dùng.

Mô hình bánh chưng khổng lồ làm bằng mút thu hút sự chú ý của nhiều khách hàng.

Pháo hoa, pháo bắn kim tuyến cũng góp phần làm khu phố thêm rực rỡ.

Hoa giấy giả cũng "khoe sắc".

Pháo treo trang trí dài gần 2m.

Câu đối dạng nhỏ phù hợp để treo ở bàn làm việc hoặc trong ôtô cũng khoe sắc dưới ánh đèn.

Mở cửa từ sáng, khu phố dừng hoạt động khoảng 23h đêm. Không chỉ đến mua hàng, nhiều người chọn khu phố lồng đèn người Hoa là điểm chụp ảnh check in mừng xuân.

Mr. True

Đánh giá phiên bản mới