Thứ hai, 25/2/2019, 16:37 (GMT+7)

Kéo lưới bắt hàng tấn cá ở bờ biển Quảng Nam

Mỗi ngày, một nhóm khoảng 10 ngư dân kéo lưới 4 lượt, nhiều hôm được 2 tấn cá thu 50 triệu đồng.

Giăng lưới kéo bắt hàng tấn cá ở bờ biển Quảng Nam
 
 

Từ tháng 1 đến 6 âm lịch, người dân xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, cho lưới lên thuyền thúng rồi đưa ra bờ biển kéo cá. Đây là nghề truyền thống của ngư dân ven biển tỉnh Quảng Nam.

Tấm lưới dài 400 m có túi đựng, phía trên được kết phao, phía dưới gắn đá để chìm dưới đáy làm một bức ngăn dưới nước.

Lưới cao khoảng 10 m được thả xuống một đường dài cách bờ biển 500 m, sau đó hai đầu lưới được buộc dây nối vào bờ.

Để có lực kéo, mỗi người buộc một vòng quanh bụng gắn vào sợi dây.

Nghề kéo lưới cần trên 10 lao động, quá trình thực hiện phải phối hợp nhịp nhàng, gắn kết.

Bà Nguyễn Thị Cạ (81 tuổi) cho biết ngư cụ do một người đầu tư sau đó huy động lao động tham gia đánh bắt. "Số cá bắt được đem bán thì chủ lấy 40%; số còn lại chia đều trên đầu người", cụ bà nói.

Sau hai giờ tấm lưới được gom lại. Lúc này ngư dân phải lội ra nước sâu gần nửa mét gom lưới ngăn cá thoát ra ngoài. Một mẻ lưới kéo lên, nhóm thu được ba tạ cá.

"Mỗi ngày nhóm chúng tôi kéo bốn lượt, hôm nhiều được hai tấn cá thu 50 triệu đồng, ngày ít vài chục kg thu vài trăm ngàn đồng", lão ngư Nguyễn Văn Nô nói.

Các loại cá đánh bắt chủ yếu cá cơm, cá sòng, cá chim, cá nục…

Khi đưa lên bờ, cá được phân loại và thương lái đến tận nơi thu mua.

Một con cá nhồng nặng hơn 2 kg mắc vào lưới. Loại cá này được bán với giá 70.000 đồng mỗi kg.

Nghề kéo lưới bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc lúc chiều tối nên cơm nước được ngư dân cho vào quang gánh mang đi theo. Buổi trưa, cả nhóm sẽ ăn tại bãi biển rồi tiếp tục công việc.

Sơn Thủy

Đánh giá phiên bản mới