Vụ việc được phát hiện cách đây ba tuần, khi khách hàng tới cây ATM ở Trung tâm thương mại BMC, do ngân hàng BIDV Hà Tĩnh quản lý, để rút tiền, song thấy ô nhựa đặt phía trên bàn phím (dùng để bảo mật thông tin cá nhân khi bấm mật khẩu) có dấu hiệu bất thường nên báo cho ngân hàng.
Thiếu tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, cho biết qua camera an ninh, nhà chức trách phát hiện hai người đàn ông khả nghi và hiện truy tìm.
Cảnh sát xác định dưới ô nhựa sát bàn phím của cây ATM được gắn mắt camera siêu nhỏ. Những thiết bị này kết nối với điện thoại của nghi phạm. Khi khách hàng vào rút tiền, dữ liệu về mã pin, serie thẻ sẽ bị camera ghi lại. Có thông tin, kẻ gian sử dụng phôi để làm thẻ giả, sau đó nhập mã pin để chiếm đoạt tiền.
Trưởng phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh nhận định hai nghi phạm nhiều khả năng là người nước ngoài. Phía ngân hàng BIDV Hà Tĩnh chưa thông báo trường hợp khách hàng nào bị mất tiền do bị lấy cắp dữ liệu từ thẻ ngân hàng. Đây là lần đầu tiên Hà Tĩnh xuất hiện thủ đoạn đánh cắp dữ liệu cây ATM.
"Người dân nên hạn chế bỏ nhiều tiền trong thẻ ngân hàng. Khi tới cây ATM giao dịch, cần để ý xung quanh, nếu thấy bất thường, hãy báo cho nhà chức trách để xử lý", thiếu tá Hải nói.
Ngày 20/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Yang Chang Cai, 33 tuổi, Deng Cong Cong, 29 tuổi, và Lian Yu, 35 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc, về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, theo điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.
Nhóm này bị cáo buộc hai lần lén cài các thiết bị điện tử vào một cây rút tiền ATM đặt tại phường Hưng Dũng (thành phố Vinh) để đánh cắp dữ liệu phục vụ việc làm thẻ giả, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.