Thứ sáu, 2/12/2016, 09:19 (GMT+7)

Hung khí gây thảm án của kẻ tâm thần ở Hà Giang

Tuấn bị bắt ngay sau khi vụ việc được phát hiện. Công an thu được dao phát nương dài 40 cm, cong đầu và dính đầy máu tại hiện trường.

Gần 4h30' ngày 1/12 thảm án xảy ra tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang khi Phù Minh Tuấn (32 tuổi) vung dao đoạt mạng bố và cháu gái 2 tuổi (con của em trai ruột).

Bị cán bộ thôn là anh Phù Văn Thịnh ngăn cản, Tuấn đã vung dao đoạt mạng, rồi đi xe máy đến nhà người thân cách đó chừng một cây số, chém chết bà thím Tải Lở Mở, gây thương tích cho anh Phù Láo Sán.

Thi thể các nạn nhân nằm rải rác ở phía ngoài nhà.

Đôi giày dính nhiều vết máu của nạn nhân ở giữa sân.

Con dao phát nương dài 40cm còn vấy máu là hung khí gây án của Tuấn.

Tuấn bị bắt ngay sau khi vụ việc được phát hiện. Chiếc áo phông đang mặc lấm lem vết máu. Theo nhà chức trách, Tuấn bị bệnh tâm thần.

Năm 2014, anh ta từng chém chết con ruột, và bị đưa đi chữa trị bắt buộc tại Bệnh viện Tâm thần trung ương. Tuấn mới về nhà vài tháng trước. Ảnh: Biên Giới

Đây là thảm án lần đầu tiên xảy ra tại huyện Quang Bình, gây chấn động làng quê nghèo.

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới