Ngày 7/12, TAND Hà Nội đã xét xử 5 bị cáo gồm Nguyễn Quốc Chiến (30 tuổi, quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Cường (23 tuổi, Hà Nam), Vũ Thị Lương (27 tuổi, ở Hải Phòng), Võ Thị Vinh (19 tuổi, ở Nghệ An) về tội giết người và Trần Văn Khang (28 tuổi, Hà Nội) tội không tố giác tội phạm.
Theo cáo buộc của VKSND Hà Nội, 2h sáng 23/8/2009, Lương, Vinh cùng người bạn tên Hợi ngồi hát karaoke tại quán ở phố Ngô Sỹ Liên, quận Đống Đa.
Cùng có mặt trong quán hát còn có nhóm của anh Trần Trung Kiên, Đoàn Mạnh Hiếu (cùng ở Hai Bà Trưng), Nguyễn Sơn Tùng (quận Cầu Giấy) và Bùi Sơn Tùng (quận Hà Đông). Trong lúc hát, anh Hiếu đến làm quen, xin số điện thoại của Lương rồi hai người ngồi nhắn tin cho nhau.
Đến 3h cùng ngày, Hợi điện thoại rủ Nguyễn Văn Cường cùng một số người bạn đến hát cùng. Trong lúc hát, một người trong nhóm của anh Kiên sang bàn của nhóm Lương dùng vỏ chai bia đánh vào đầu anh Nguyễn Mạnh Hưng khiến người này bị chảy máu.
Các bị cáo tại tòa. |
Bị đánh bất ngờ, cả nhóm bỏ chạy. Sau đó, Cường dùng điện thoại gọi cho đồng bọn rồi về nhà trọ ở phố Trần Quý Cáp lấy 2 con dao tông rồi quay lại tìm nhóm của anh Kiên. Khi đến khu vực cửa ga thì gặp Lương, Hợi và Vinh, Chiến, Khang cùng một số người khác.
Biết được nhóm anh Hiếu đang ở phố Bích Câu, Chiến và một số người đi xe máy lao đến. Thấy nhóm của anh Hiếu đang dừng xe đi vệ sinh, chúng lao vào hỗn chiến khiến anh Trần Trung Kiên bị tử vong còn Đoàn Mạnh Hiếu và Nguyễn Sơn Tùng bị thương.
Liên quan đến vụ án này còn một số người đã bỏ trốn nên cơ quan điều tra tách ruits vụ án điều tra, xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Chiến 20 năm tù, Cường 15 năm tù, Lương 12 năm tù, Vinh 8 năm tù và Khang 3 năm tù.
Nguyên Anh