Ngày 12/8, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 14 năm tù về tội Giết người đối với Thạch Cường, 28 tuổi, ngụ ấp Trung Thống, xã Tuân Tức (Thạnh Trị, Sóc Trăng). Nạn nhân Liêu É (50 tuổi) là cha vợ của Cường.
Tại tòa sáng nay, bị cáo khai ngày 1/2 sang nhà ông É đón vợ. Thấy còn sớm, cha vợ kêu con rể ra đồng bắt cá làm mồi nhậu, chiều đưa Liêu Thị Phà La về.
Tiệc nhậu rôm rả không chỉ có cha vợ và con rể mà còn có con trai của Liêu É với một thanh niên cùng xóm. Khi 4 người uống hết 1,5 lít rượu, ông É kêu người mua thêm. Lúc này Cường xin đưa vợ về để sáng hôm sau đi làm sớm, kiếm tiền mua gạo. Cha vợ không cho, con rể cự cãi nên bị ông É dùng cây trúc đánh vào chân rồi thụt vào bụng Cường.
Bị đánh đau, Cường bỏ chạy và quay lại thách thức “Ông có ngon ra đây”. Đang bực bội, cha vợ rượt theo đánh Cường liền bị con rể chộp khúc cây bạch đàn dài hơn 1,5 m đánh vào đầu khiến ông É chấn thương sọ não.
Sáng hôm sau hay tin cha vợ nhập viện, Cường bán xe đạp cũ được 150.000 đồng đưa vợ mang vào bệnh viện. Khi ông É chết, Cường đến công an đầu thú.
Được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, Cường xin lỗi vợ và người thân bên vợ. Bị cáo ăn năn hối cải nhưng vợ Cường không xin tội cho chồng, đề nghị HĐXX xử theo pháp luật.
Lin Ca