Thứ hai, 13/7/2015, 23:09 (GMT+7)

Hàng chục căn nhà bị uy hiếp bởi biển lửa ở kho vải

Lửa bao trùm kho vải rộng hàng trăm m2 nằm sát quốc lộ 51B, huyện Long Thành (Đồng Nai) khiến hàng chục nhà xung quanh phải di tản đồ đạc lánh nạn.

Khoảng 18h ngày 13/7, kho vải phế liệu nằm sát quốc lộ 51B, thuộc khu phố 12, xã Long Đức, Long Thành, bất ngờ bốc cháy. Lửa nhanh chóng bén vào nhiều vật liệu khiến lực lực tại chỗ không thể khống chế

Biển lửa tiếp tục lan sang nhà dân khiến cả khu vực náo loạn. Hàng chục cảnh sát cứu hỏa cùng nhiều xe chữa cháy được điều động đến hiện trường ứng cứu.

 Quốc lộ bị phong toả, không cho ôtô lớn qua lại. 20h40, lửa và khói vẫn bốc cao hàng chục mét. Một căn nhà cạnh kho vải đã cháy rụi, đổ sập.

Một người dân cho biết, nhà xưởng chứa vải vụn sản xuất các mặt hàng gia dụng. Khi lửa bốc cháy ở một góc xưởng, công nhân cố gắng dập nhưng bất thành. Họ chỉ kịp lái một xe nâng ra ngoài, chiếc còn lại bị lửa bén gây nổ lớn.

Lính cứu hỏa cùng người dân leo lên mái nhà, phun vòi rồng ngăn lửa cháy lan. 

Hơn chục căn nhà bị uy hiếp đã chuyển đồ đạc ra ngoài đường hoặc thuê xe tải chở đến điểm an toàn. 

22h30, sau hơn 4 giờ xảy ra hỏa hoạn, đám cháy đã được khống chế. Không có thương vong về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi khoảng 500 m2 kho vải, hai căn nhà liền kề bị ảnh hưởng.

Hoàng Trường

Đánh giá phiên bản mới