Sáng 14/9, Sở Y tế Quảng Nam cho biết "bệnh nhân 550", 75 tuổi, là sư cô ở chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An, tái dương tính nCoV.
Ngày 1/8, bệnh nhân được công bố mắc Covid-19, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 27/8, bệnh nhân khỏi bệnh và xuất viện, về cách ly tại chùa Bảo Thắng 14 ngày. Bà được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, trong đó lần một ngày 3/9 có kết quả âm tính; lần 2 ngày 11/9 kết quả dương tính và lần 3 ngày 13/9 dương tính. Từ ngày xuất viện, bệnh nhân không ra khỏi chùa, không tiếp xúc với ai.
"Bệnh nhân 549", 55 tuổi, là sư cô ở chùa Bảo Thắng. Ngày 1/8, bệnh nhân điều trị Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, sau khi được công bố mắc Covid-19.
Ngày 18/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và xuất viện về cách ly chùa Bảo Thắng 14 ngày. Bà được lấy mẫu xét nghiệm lần một ngày 25/8, lần 2 ngày 31/8 và có kết quả âm tính. Ngày 1/9, bệnh nhân kết thúc cách ly, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại chùa.
Từ đó, bệnh nhân không tiếp xúc với ai. Ngày 13/9, sư cô được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 sau khi "bệnh nhân 550" có kết quả dương tính lại với nCoV. Hai sư cô sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương để cách ly, theo dõi.
Tại chùa Bảo Thắng, giới chức y yế đang cách ly "bệnh nhân 549, 550, 551" đã công bố khỏi Covid-19. 25 người đang lưu trú, được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Chùa không hoạt động từ ngày 1/8 nên không có trường hợp lây nhiễm ngoài cộng đồng.
Trong đợt bùng phát Covid-19 lần hai, Quảng Nam điều trị 97 bệnh nhân, ba người tử vong, 84 người khỏi. Tỉnh ghi nhận ba người tái dương tính sau khi xuất viện.
Quảng Nam 25 ngày qua không nghi nhận ca nhiễm. Tỉnh áp dụng trạng thái "bình thường mới", cho phép tất cả dịch vụ hoạt động trở lại nhưng yêu cầu phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.