Khoảng 6h40, anh Phạm Văn Đông (đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy), thấy nền nhà rung lắc nhẹ khi chuẩn bị cho con đi học. "Tôi và con gái cảm giác choáng váng, cháu còn bảo hình như con bị ốm vì cảm thấy chóng mặt. Tuy nhiên hiện tượng đó chỉ diễn ra trong ít giây rồi chấm dứt", anh Đông nói.
Lúc đang chuẩn bị ra khỏi nhà đi làm, chị Nguyễn Thị Thương ở quận Thanh Xuân trông thấy đồ vật trong nhà rung lên. Chị thấy hơi choáng, phải ngồi một lúc mới hết.
"Tôi tưởng mình bị đau đầu, nhưng qua hỏi hàng xóm thì họ cũng gặp hiện tượng tương tự", chị Thương kể.
Cùng thời điểm, một số người dân ở tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn cảm nhận nền nhà rung lắc mạnh, nhiều người sợ hãi chạy ra đường vì sợ nhà sập.
Sáng 28/11, đại diện Trung tâm dự báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết lúc 6 giờ 49 phút 50 giây ngày 28/11, một trận động đất 4,7 độ, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km xảy ra tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
Theo chuyên gia địa chất, các trận động đất trên có thể phát sinh từ đới đứt gãy Cao Bằng - Tiên Yên. Đây là đới đứt gãy kéo dài từ Trung Quốc qua Cao Bằng đến Lạng Sơn và Quảng Ninh, vẫn thường gây ra động đất trong thời gian qua. Theo các dự báo, đới đứt gãy này có thể gây động đất tới 6,0 độ.
Trước đó, khoảng 8h sáng 25/11, người dân sống tại chung cư và nhà cao tầng ở nhiều khu vực như quận Hà Đông, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai và trung tâm Hà Nội nhận thấy trạng thái rung, lắc. Hiện tượng này cũng xảy ra ở các địa phương như Hải Phòng, Lạng Sơn, Việt Trì, Bắc Giang..
Theo Trung tâm vật lý địa cầu, hiện tượng trên xảy ra do chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất mạnh 5,4 độ tại huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.
Sau đó khoảng ba giờ, Cao Bằng tiếp tục có thêm động đất cùng vị trí trên. Trận động đất có biên độ 3,8 độ xảy ra lúc gần 11h. Tâm chấn gần trùng với tọa độ của trận động đất trước.
Sáng 21/1, người dân tại một số khu vực ở Hà Nội như quận Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm... cảm nhận rung lắc, đặc biệt với cư dân ở các tòa chung cư, do dư chấn động đất 6,1 độ ở Lào.
Đây là lần thứ tư trong tháng Hà Nội chịu dư chấn từ các trận động đất. Viện Vật lý địa cầu vẫn đang theo dõi, giám sát các dấu hiệu bất thường của khu vực.
Nguyễn Ngoan