Hôm nay (10/12) TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Trần Văn Tỉnh (51 tuổi, ở huyện Sóc Sơn) về tội Giết người, Cướp tài sản và Hủy hoại tài sản. Nạn nhân vốn có họ hàng với bị cáo là ông Trần Văn Trường (54 tuổi).
19h ngày 27/1/2017 (tức tối 30 Tết Nguyên đán 2017), sau khi ăn cơm tất niên nhà người quen trong thôn, Tỉnh đạp xe về qua lán trại của ông Trường và thấy có ánh đèn.
Bị cáo dựng xe đạp ngoài đường, đi bộ vào khu lán trại. Tới lán, thấy ông Trường đang nằm ngủ trên giường gấp, do có mâu thuẫn từ trước đó với ông Trường, Tình nảy sinh ý định đánh chết nạn nhân để trả thù.
Tỉnh lấy chiếc cuốc để ngoài lán, đến gần chỗ ông Trường ngủ, bổ vào đầu nạn nhân, đồng thời nhặt gạch ném vào mặt chủ trang trại này. Biết nạn nhân đã tử vong, ông ta dùng bật lửa đốt lán nhằm phi tang xác. Trước khi bỏ đi, bị cáo còn lấy chiếc điện thoại của nạn nhân.
Cơ quan điều tra đã trích xuất camera của những hộ dân quanh hiện trường, phát hiện Tỉnh có mặt trùng khớp với thời gian xảy ra vụ án. Cùng với các tài liệu khác, bốn ngày sau Tỉnh bị cảnh sát bắt giữ.
Trước tòa, bị cáo khai chỉ cầm cuốc gõ nhẹ vào ông Trường và cho hay hành động đó là trả thù cho việc trước đó bị hại đã ôm ông ta để cho người khác đánh mình ngã xuống vườn nhà. "Bị cáo không dùng bất cứ cái gì để ra tay với nạn nhân", Tỉnh khai. Ngoài ra, nguyên nhân gây án khác, Tỉnh khai do mối thù từ nhiều năm trước khi ông Trường còn làm cán bộ xã đã "gạt" gia đình Tỉnh khỏi danh sách cấp đất.
Ngoài ra, gia đình bị hại tiếp tục trình bày nghi ngờ vụ án có người "giật dây" để Tỉnh nhận tội thay. Đại diện gia đình ông Trường đưa việc cơ quan chức năng khi thu thập chứng cứ có thu được một chiếc áo dính máu và cho rằng đó mới là hung thủ thật sự. Cũng vì chứng cứ này, trước đó, phiên tòa đã trả hồ sơ, điều tra bổ sung.
Tuy nhiên, tại tòa Tỉnh tiếp tục khai nhận là người duy nhất gây án, cơ quan công an cũng xác định chiếc áo không "dính líu" đến án mạng đêm 30 Tết. Tòa xác định không có cơ sở để xem xét.
Chiều muộn cùng ngày, tòa đã tuyên phạt Tỉnh tù chung thân cho tổng cộng ba tội danh trên.