Má bé Minh sưng phồng và thâm tín với những vết hằn của ngón tay. Ảnh: HugChina.com |
Ngay sau khi những bức ảnh chụp lại khuôn mặt thâm tím của bé Minh, 12 tuổi, xuất hiện trên mạng, nhiều người đã rất bất bình. Bà Chi, bà ngoại của bé Minh, nói với phóng viên rằng: "Cháu tôi bị tát vì không hoàn thành bài tập về nhà, tôi có thể hiểu phần nào. Nhưng việc cô Luo bắt các bạn trong lớp thay nhau tát vào mặt thằng bé như thế thì thật không thể chấp nhận được".
Bé Minh hiện là học sinh lớp 6 tại một trường học ở thị trấn Hồng Sơn, khu Hán Tân, tỉnh Thiểm Tây. Sau khi bị các bạn tát 50 cái thâm tím hai má, cậu bé viết trong nhật ký rằng: "Sáng nay mình bị tát nhưng không hiểu sao các bạn trong lớp lại cười và nói rằng mặt mình bị sưng lên. Ban đầu mình không tin lắm, nhưng khi soi gương, mặt mình đã thâm tím. Nếu là một đứa trẻ tự trọng cao chắc sẽ nghĩ đến việc tự tử. Nhưng mình sẽ không làm điều dại dột đó".
China Hug cho hay hôm 11/12, bà Chi nhận thấy trên mặt cháu có nhiều vết ngón tay nên đã hỏi Minh có chuyện gì xảy ra. Lúc đó cậu bé mới kể lại mọi chuyện. Ba hôm sau, chị Yang Yuhui, dì của cậu bé, mới hay tin. Chị lấy máy ảnh chụp lại, gương mặt cậu bé vẫn còn tím bầm và hằn nguyên dấu tay của cô giáo và các bạn cùng lớp.
Phóng viên sau khi tiếp cận các bạn cùng lớp của bé Minh cũng được xác nhận rằng vụ việc này là có thật. Một số đứa trẻ còn cho biết khi tát Minh quá nhẹ, cô giáo Luo yêu cầu phải tát lại. "Chúng cháu không biết phải làm thế nào ngoài việc tát bạn ấy thật mạnh", một em học sinh nói.
Vết thương trên mặt của bé Minh quá nghiêm trọng nên cậu bé sau đó phải nhập viện. Đại diện trường học nơi cô giáo Luo hiện giảng dạy cho biết nữ giáo viên này đã phải làm bản kiểm điểm và hiện bị đình chỉ công tác. Theo ông, cô Luo năm nay 22 tuổi và mới công tác ở trường khoảng 2 năm.
Trong khi đó, cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc đối với cô Luo và cho rằng nhà trường cũng như các cơ quan chức năng nên điều tra kỹ càng hơn về sự việc này, đồng thời nên sa thải và truy tố cô giáo Luo vì tội bạo hành trẻ nhỏ.
Hướng Dương