Theo bản án sơ thẩm ngày 28/5 của TAND Hà Nội, chiều 22/8/2012, tổ công tác 141 bắt quả tang Đào Ngọc Thiết (tức Thiết "Cù", 45 tuổi, quận Đống Đa) tàng trữ súng K59 cùng 6 viên đạn.
Bị cáo Đào Ngọc Thiết trước vành móng ngựa. Ảnh: Việt Dũng. |
Thiết "Cù" là giang hồ cộm cán ở đất thủ đô. Anh ta khai, từ khoảng tháng 12/2004 cùng với đàn em là Đỗ Mạnh Cường có mâu thuẫn với nhóm của Trần Xuân Ánh (31 tuổi, cựu vô địch wushu thế giới). Sau nhiều lần không giải quyết xong, hai bên hẹn nhau nói chuyện.
Rạng sáng 4/2/2009, Cường dẫn một nhóm đến gặp Ánh và nã đạn vào nhau trên phố Đoàn Thị Điểm. Sau cuộc đấu súng, một người tử vong. "Do sợ bị liên quan, nên sau khi vụ án xảy ra, bị cáo đã bỏ trốn và thường xuyên qua lại khu vực biên giới Việt - Trung", bị cáo khai.
Khoảng tháng 6/2012, Thiết qua chợ Pò Chài (Trung Quốc) mua khẩu súng K59 cùng 6 viên đạn với giá 15 triệu đồng, giắt lưng. Hôm bị 141 bắt giữ, Thiết "Cù" vừa mới xuống xe khách từ Lạng Sơn về Hà Nội.
HĐXX nhận định, Thiết từng có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Lần phạm tội này của bị cáo là tái phạm nguy hiểm.
Tòa đã tuyên phạt Thiết "Cù" 18 tháng tù giam về tội “Chế tạo tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”.
Việt Dũng