Ngày 13/3, TAND Hà Nội đã xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Trọng Hiệp (18 tuổi, ở quận Long Biên) về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, Hiệp cùng 3 bị cáo khác bị tòa án sơ thẩm quận Long Biên xét xử về tội danh này. Cho rằng bản án 12 tháng tù là quá nghiêm khắc, Hiệp đã làm đơn kháng cáo.
Theo cấp sơ thẩm, khoảng 8h ngày 19/10/2012, Hiệp cùng Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Mạnh Thắng, Nguyễn Hồng Sơn bàn bạc và thống nhất giả danh tổ công tác 141 Công an Hà Nội để chặn xe máy của những người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm, sau đó bắt nộp tiền phạt trên đoạn đường gần cầu Vĩnh Tuy, Long Biên.
Đến 19h30 phút cùng ngày, Tùng đi xe máy gặp những bị cáo trên tại quán nước trên đường Nguyễn Văn Cừ. Sau đó, chúng đi xe máy, mang theo bộ đàm, dùi dui, đèn pin, gậy 3 khúc bằng kim loại...
Khi đến đoạn đê thuộc phường Long Biên, Tùng và đồng bọn phát hiện anh Phạm Bá Nhất (23 tuổi) và anh Hoàng Văn Luận (20 tuổi) không đội mũ bảo hiểm đang đi xe máy trên đường.
Chúng lái xe vượt lên, ép anh Nhất vào lề đường, Thắng nói : “Chúng tôi là tổ công tác hình sự 141 đang làm nhiệm vụ, yêu cầu xuất trình giấy tờ”. Tùng bảo Hiệp và Sơn khám người anh Nhất và Luận rồi nói “phải nộp phạt lỗi không đội mũ bảo hiểm 2 người là 450.000 đồng, không giấy tờ là 500.000 đồng” và đe dọa đưa về đội giải quyết.
Do sợ bị đưa về đội, anh Nhất ra xin Thắng cho đi và đưa cho Thắng 330.000 đồng. Sau khi cầm tiền, Thắng đưa cho Sơn và đồng ý để 2 người này đi. Tùng và đồng bọn tiếp tục đi xe đến đường đê thuộc thôn Nha, phát hiện chị Nguyễn Thị Mai Hương (23 tuổ) không đội mũ bảo hiểm.
Thắng chở Sơn vượt lên yêu cầu chị Hương đỗ xe vào lề đường, yêu cầu chị Hương xuất trình giấy tờ. Đúng lúc đó, cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ gần đó phát hiện đã lập biên bản, đưa về trụ cở công an. Do Thắng chưa đủ 16 tuổi, nên cơ quan điều tra chỉ xử phạt hành chính.
HĐXX cấp sơ thẩm cho rằng hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Vì động cơ tư lợi, các bị cáo đã cố ý xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Hơn nữa việc giả danh lực lượng cảnh sát 141 để cưỡng đoạt tài sản đã làm xấu đi hình ảnh người công an nhân dân.
Tuy nhiên, xác định Hiệp không giữ vai trò là người khởi xướng, nên Tòa đã tuyên phạt Hiệp 12 tháng tù giam.
Tại tòa hôm nay, Hiệp thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, Tòa cấp phúc thẩm cho rằng bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người đúng tội. Trước vành móng ngựa, Hiệp không đưa ra được những tình tiết mới, vì vậy Tòa tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm, tuyên phạt anh ta 12 tháng tù.
Nguyên Anh