Ngày 21/4, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đản (sinh năm 1976, ở thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) tù chung thân về tội Giết người và 9 năm tù về tội Cố ý gây thương tích.
Theo cáo trạng, xuất phát từ việc Vũ Văn Đản cho rằng vợ của Đản (chị Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1983) không lo đi đòi tiền nợ và đi mượn tiền về cho Đản chữa bệnh nên Đản quá bực tức, dùng dao chém bị thương chị Lan và anh Vũ Văn Tuyên (sinh năm 1983, em trai của Đản).
Sau đó, Đản cầm dao đi sang các nhà hàng xóm cãi cọ, chém chết chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (sinh năm 1974), ông Đặng Đình Vấn (sinh năm 1958), chị Lê Thị Thơm (sinh năm 1982, em dâu của Đản), cháu Vũ Thị Vân (sinh năm 2007, con gái chị Thơm) và chém trọng thương anh Vũ Công Doanh (sinh năm 1983, bị thương tích 13%), bà Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1963, bị thương tích 63%).
Gây án xong, Vũ Văn Đản cầm 2 con dao chạy trốn ra rẫy cà phê. Đản đã bị các lực lượng chức năng vây bắt. Tại cơ quan điều tra, Đản khai nhận động cơ cầm dao chém nhiều người là do những mâu thuẫn cá nhân, mất ý thức kiểm soát bản thân.
Trong quá trình điều tra, Vũ Văn Đản có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Kết luận giám định này nêu rõ: “Trước, trong, sau khi gây án và hiện tại: Bị can Vũ Văn Đản hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Xét thấy Vũ Văn Đản có những hành vi dùng dao chém chết 4 người, bị thương nhiều người là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình trật tự an ninh, chính trị tại địa phương và gây tâm lý hoang mang lo sợ trong nhân dân. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi và tại phiên tòa Đản bị hạn chế khả năng nhận thức, điều khiển hành vi nên các cơ quan chức năng không xác định Đản thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ. Chính vì vậy, Hội đồng xét xử vụ án này mới cân nhắc lượng hình, quyết định tuyên phạt các mức án nêu trên.
Theo Pháp Luật Việt Nam