Sáng 6/11, theo lịch được ấn định, Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi) về tội dâm ô với trẻ em. Tuy nhiên đến giờ khai mạc, bị cáo không có mặt.
Hội đồng xét xử sau khi hội ý đã yêu cầu cảnh sát hỗ trợ tư pháp đến nhà riêng áp giải bị cáo tới tòa. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng đến nơi, Hùng không thể ngồi dậy tiếp chuyện. Nhận thấy sức khoẻ bị cáo không đảm bảo, cảnh sát đã công bố quyết định hoãn phiên tòa. Toà án dự kiến mở lại phiên phúc thẩm vào ngày 28/11.
Trước đó, ngày 27/6, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Vũ Văn Hùng bị Toà án nhân dân huyện Hoa Lư tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội dâm ô với trẻ em, buộc bồi thường hơn 17 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Lần xử sơ thẩm, Hùng cũng không đến toà theo lệnh triệu tập khiến lực lượng chức năng phải sử dụng xe cấp cứu áp giải ông ta đến phòng xử án.
Bản án sơ thẩm cáo buộc, chiều 30/4/2017, lợi dụng gia đình hàng xóm vắng bóng người lớn, Hùng gọi bé gái hàng xóm 11 tuổi qua nhà anh ta lấy mỳ tôm về ăn.
Thấy đứa trẻ đi qua phòng ngủ, Hùng đưa 10.000 đồng cho bé rồi lôi vào phòng giở trò đồi bại. Khi mẹ nạn nhân qua tìm con thì phát hiện sự việc. Trước khi gây án, Hùng đang mắc AIDS giai đoạn cuối.
Kết quả pháp y xác định, màng trinh bé gái chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh. May mắn hơn, nạn nhân không bị lây nhiễm HIV.
Sau khi tòa tuyên án, đại diện gia đình nạn nhân làm đơn kháng cáo, đề nghị truy tố bị can tội hiếp dâm trẻ em, khởi tố thêm tội cố ý lây truyền HIV cho người khác và tăng mức bồi thường dân sự.