Chủ nhật, 3/5/2020, 21:51 (GMT+7)

Đường Hà Nội ùn tắc kéo dài ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Hà NộiNgười dân từ các tỉnh trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 khiến nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ, người dân từ các tỉnh quay trở lại Hà Nội chuẩn bị cho tuần làm việc mới.

Trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ 16h đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Hàng nghìn ôtô nhích từng mét, chậm chạp di chuyển từ trạm thu phí về trung tâm thành phố. Càng về chiều muộn, lượng phương tiện đổ về thủ đô càng đông. Thời tiết oi nóng, nắng gắt với nền nhiệt cao khiến người đi xe, đặc biệt là xe khách trở về thủ đô thêm vất vả.

Khoảng 16h, dòng người và phương tiện nối đuôi nhau trên tuyến đường Giải Phóng hướng về trung tâm thành phố, không chỉ ôtô mà còn rất nhiều xe máy.

Anh Trần Văn Tân (huyện Phú Xuyên) chia sẻ: “Tôi di chuyển từ nhà lên thành phố lúc 15h. Lượng phương tiện trên đường đông, tôi phải đi chậm để đảm bảo an toàn”.

Theo anh Tân, kỳ nghỉ lễ năm nay, người dân sử dụng phương tiện cá nhân lên thành phố đông hơn nhiều so với năm ngoái.

Lực lượng CSGT luôn túc trực tại các ngã tư để điều tiết giao thông.

Bên trong bến xe Giáp Bát, hàng trăm lượt người đứng kín các điểm chờ xe buýt.

Do xe buýt chỉ chạy 50% công suất nên nhiều khách phải chờ gần một tiếng đồng hồ mới đến lượt lên xe, đôi lúc xảy ra tình trạng chen lấn để giành chỗ trên xe buýt.

Sau kỳ nghỉ lễ, mọi người trở lại thành phố với đầy đồ đạc, thực phẩm từ quê.

Trên vai vác túi lớn hành lý trở lại làm việc sau 2 tháng nghỉ dịch ở quê, anh Nguyễn Thế Đức (Thanh Hóa) chia sẻ: “Tôi bắt xe từ trưa, mà chiều tối mới lên tới Hà Nội bởi đường quá đông. Trời nắng nóng, đường tắc nên khá mệt”.

Ngô Thị Ngọc (sinh viên Đại học Luật) bắt xe khách từ Thái Bình về Hà Nội để nhập học sau kỳ nghỉ dài tránh dịch. Ngọc cho biết trên xe khách không xảy ra tình trạng nhồi nhét vì phải đảm bảo giãn cách, phòng dịch Covid-19. "Trước khi đi bố mẹ em cũng cho nhiều đồ ăn mang theo để tránh phải đi chợ, tập trung đông người", Ngọc nói.

Nguyễn Ngoan

Đánh giá phiên bản mới