Sáng 17/10, 70 m đường bê tông dẫn vào thôn Vĩnh Yên, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ, hàng nghìn khối đất đá sụp xuống đè lên nhiều cây cối, sâu khoảng 2 m. Mặt đường rộng 3 m nay chỉ còn hơn 1 m. Một số đoạn, bê tông nứt nẻ, đường hở hàm ếch, chỉ còn cách khoảng 30 m là chạm vào ngõ nhà dân.
Nhà chức trách đã rào hai đầu đường, cử cán bộ cắm biển cảnh báo, túc trực không cho người dân qua lại, hướng dẫn họ di chuyển theo hướng khác.
Ông Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Đức Lạng nói, đường bê tông bị lở cách sông Ngàn Sâu khoảng 10 m, 15 hộ dân bị ảnh hưởng cuộc sống sau sự cố. Vị trí sạt lở xuống cấp từ lâu, địa phương nhiều lần kiến nghị cấp trên cấp kinh phí khắc phục song chưa nhận được phản hồi. "Nếu sắp tới trời tiếp tục mưa to, chúng tôi sẽ di dời bà con đến cách nơi khác tránh trú", ông Hiệp cho hay.
Tại huyện Hương Sơn, tối 16/10, tại thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, hàng trăm khối đá tràn xuống đường, lấp gần nửa mặt quốc lộ 8A rộng khoảng 10 m, khiến các phương tiện đi qua đây gặp khó khăn, ùn ứ ở hai đầu.
Trong đêm, lực lượng liên ngành lập rào chắn, bố trí cán bộ canh gác, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn các tài xế di chuyển chậm qua chướng ngại vật ở điểm sạt lở, sau một tiếng đã thông tuyến trở lại. Từ vị trí này, hướng giao thông có thể đi sang Lào qua cửa khẩu Cầu Treo và ngược lại, hoặc đi về các huyện Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê (Hà Tĩnh).
Ở âu thuyền tránh trú bão tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao khiến 40 m2 mặt bờ kè sạt lở, nhiều khối bê tông bung ra. Ban quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh đang dùng bao cát gia cố lại để đảm bảo an toàn cho tàu thuyền và các khu dân cư bên trong.
Rạng sáng 16/10 đến nay, Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, tổng lượng mưa phổ biến ở mức 400 mm đến 600 mm, có nơi hơn 700 mm.