Thứ bảy, 28/1/2017, 01:14 (GMT+7)

Đủ loại đồ ăn tươi ngon tại phiên chợ miền Tây chiều cuối năm

Thịt heo, củ kiệu, khổ qua, lạp xưởng, rau xanh, gà vịt và hàng trăm loại thực phẩm tươi sống khác được bày bán tại chợ Cao Lãnh đến tận chiều 30 Tết Đinh Dậu.

Ngày 30 Tết, nhiều ngôi chợ miền Tây vẫn nhộn nhịp phục vụ khách đi mua thức ăn cho ngày tết. Quá giữa trưa, khu nông sản chợ Cao Lãnh (Đồng Tháp) vẫn còn đủ tất cả các quầy sạp với hàng nghìn mặt hàng tươi ngon.

Tại khu bán thịt heo, các quầy đều treo kín những mảng lớn thịt mới giết mổ. So với các năm trước, Tết năm nay giá thịt heo không quá cao.

 

Khu bán trứng cũng nhộn nhịp không kém bởi trứng được hầu hết các gia đình chọn mua về kho với thịt. Đây là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người miền Tây.

Lạp xưởng tươi làm từ thịt heo được bày bán không cần bao bì.

Bánh tét nhân đậu xanh đậu phộng.

Khổ qua, loại nguyên liệu được chọn làm món hầm khổ qua dồn thịt.

Củ kiệu tươi còn cả lá lẫn rễ đổ đống.

Củ hành tím trông đẹp mắt.

Thơm tươi vừa mới hái từ vườn.

Cà rốt và củ cải trắng xắt sợi dùng để ngâm chua ăn kèm thịt kho hoặc dùng để cuốn bánh tráng.

Ngó sen không ngâm chất tẩy trắng. Đây là đặc sản của vương quốc sen Đồng Tháp.

Gà vịt được bày bán đến tận chiều cho những người đi chợ muộn.

Những chùm cau miệt vườn đẹp mắt. 

Thơm kiểng được người bán treo lủng lẳng trước gian hàng.

Khách mua hàng nhiều không thể xách hết nên phải nhờ xe lôi chuyên chở.

Đi chợ tết muộn bằng xe lôi cũng nét văn hóa độc đáo của người dân Đồng Tháp. Hình ảnh gợi ký ức của rất nhiều người trong dịp đầu năm mới.

Thiên Chương

Đánh giá phiên bản mới