Nhiều ngày nay, nhiều người dân thôn Phấn Động, xã Tam Đa (huyện Yên Phong) hoang mang trước thông tin chủ hụi Nguyễn Thị Khanh (57 tuổi) tuyên bố vỡ nợ. Một số gia đình cho biết có những người góp tới vài chục triệu, thậm chí cả tỷ đồng. Nhiều gia đình nảy sinh mâu thuẫn vì không đòi được tiền.
Theo người dân địa phương, bà Khanh và chồng đứng ra làm chủ hụi từ nhiều năm nay. Vợ chồng bà huy động tiền của người thân, hàng xóm trong xã Tam Đa từ 10 triệu đến vài tỷ đồng dưới hình thức bốc họ.
Bà Khanh huy động được số tiền khoảng 120 tỷ đồng để cho một người khác vay kinh doanh gỗ. Nữ chủ hụi vay của mọi người với lãi suất 0,001-0,0015%/ngày sau đó cho người khác vay lại với mức khoảng 0,002%/ngày.
Sau nhiều lần đòi nợ để trả lại cho người thân, hàng xóm song bất thành, ngày 5/8, bà Khanh tuyên bố vỡ nợ. Những ngày sau đó, gia đình bị nhiều người lạ mặt đến gây rối, đòi lại tiền. Trước sức ép, ngày 21/8, chồng bà Khanh uống thuốc diệt cỏ tự tử và tử vong một ngày sau đó.
Theo lãnh đạo xã Tam Đa, bà Khanh trước kia buôn thịt lợn, sau đó mua bán đất rồi gần đây buôn gỗ. Có gia đình còn trình báo cho bà Khanh vay đến vài tỷ đồng.
"Từ khi người dân rộ thông tin và làm đơn tố cáo, chúng tôi đã cử lực lượng tuần tra để đảm bảo trật tự ở địa phương", vị lãnh đạo nói.
Ngày 23/8, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết đã nhận được thông tin vụ việc và vào cuộc điều tra. Qua xác minh ban đầu, cảnh sát xác định bà Khanh và một phụ nữ khác ở địa phương có quan hệ vay tiền.
"Tuy nhiên, người phụ nữ kia cho rằng chỉ vay 17 tỷ đồng, còn số tiền 120 tỷ đồng là do bà Khanh tự ghi, không có xác nhận. Chúng tôi sẽ mở rộng điều tra vụ án để làm rõ", vị lãnh đạo nói.
P.D.