Con đồi mồi này được ngư dân Trần Văn Lưu (trú huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cùng người thân trong lúc khai thác hải sản đêm 18/9 đã phát hiện mắc cạn tại bãi bồi gần bờ ở biển huyện Quỳnh Lưu.
Anh Lưu đưa con vật lên thuyền chăm sóc, quay thuyền vào bờ và liên hệ với cán bộ đồn biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội biên phòng Nghệ An) đóng tại huyện Quỳnh Lưu để giao lại con vật.
Cán bộ biên phòng xác định con đồi mồi này nặng 11 kg, không bị thương. Ngay trong buổi sáng, bộ đội biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương dùng cano đưa con đồi mồi thả về tự nhiên.
"Lúc thả xuống nước thì con vật sức khỏe tốt, bơi rất nhanh. Địa điểm thả cách xa bờ nhằm tránh việc đồi mồi có thể bị mắc cạn hoặc trúng lưới của tàu đánh bắt gần bờ", cán bộ biên phòng đồn Quỳnh Thuận nói.
Đồi mồi dứa thuộc họ vích, phân bố khắp vùng biển nhiệt đới và cận nhiệt đới, có thể sống tới 80 năm trong môi trường tự nhiên. Đồi mồi dứa nằm trong số loài động vật bị đe dọa tuyệt chủng tại Việt Nam |