Theo nội dung vụ án, Sơn Em (20 tuổi) và Sơn Văn (16 tuôi) ngụ cùng ấp tại xã Hiếu Tử, huyện Tiểu Cần (Trà Vinh). Vào tối 17/10/2012, Văn đi thăm câu ngoài ruộng thì phát hiện Sơn Em trong lúc đi bắt ốc đã đạp gãy chiếc cần câu của mình nên hai bên cự cãi qua lại rồi đánh nhau.
Lúc sau, Văn ra bờ kênh ngoài đồng tiếp tục thăm câu, còn Sơn Em chạy về nhà lấy dao quay ra tìm cậu hàng xóm trả thù. Vừa thấy Văn dưới bờ kênh, Sơn Em chạy tới đâm một nhát vào lưng thì người này né được nhưng bị trượt chân té xuống nước. Cậu thanh niên tiếp tục nhảy xuống đè lên bụng và bóp cổ Văn ghì xuống nước cho đến khi tử vong.
Sau khi sát hại cậu hàng xóm, Sơn Em kéo xác người này vứt xuống kênh nước lớn để phi tang rồi quay về nhà ngủ. Sáng hôm sau, không thấy con trai đi đánh câu về nên gia đình Văn đã đi tìm thì phạt hiện thi thể của cậu trôi dưới kênh nước.
Vào tháng 5, TAND tỉnh Trà Vinh đã xử sơ thẩm tuyên phạt Sơn Em 18 năm tù về tội Giết người và buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 60 triệu đồng. Không đồng ý với mức án này, gia đình bị hại đã kháng cáo đòi tăng hình phạt và tăng mức bồi thường thiệt hại đối với bị cáo.
Ngày 24/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện gia đình bị hại, tuyên y án 18 năm tù đối với Sơn Em và tăng mức bồi thường thiệt hại thêm 30 triệu đồng.
Bình Nguyên