Trung Quốc đang phải đối mặt với tình trạng thiếu vật tư y tế, bao gồm khẩu trang y tế, kính, quần áo bảo hộ. Giá khẩu trang tại Trung Quốc bị đẩy lên cao ở thị trường chợ đen, trong khi đó các tiệm thuốc hạn chế số lượng mua mỗi ngày.
Trước tình hình đó, nhiều người Malaysia đã tìm mua khẩu trang để gửi cho những người bạn ở Trung Quốc. Carine Wong, chuyên gia tư vấn, đã đi hàng trăm km, gọi hàng chục cuộc gọi và trao đổi hàng loạt tin nhắn chỉ với một mục đích tìm kiếm thêm khẩu trang để gửi về Trung Quốc.
Wong cho biết ban đầu chỉ muốn tìm khẩu trang cho chồng đang làm giảng viên, người phải tiếp xúc với nhiều sinh viên. "Tôi đã hỏi mọi người xung quanh và đăng câu hỏi của mình trong nhiều nhóm khác nhau trên mạng. Tôi nhận thấy rất nhiều người giống tôi", cô nói thêm. Sau đó, một người bạn Trung Quốc làm việc cho chính phủ đã hỏi Wong về việc tìm nguồn cung khẩu trang từ Malaysia.
"Cô ấy đã gọi điện cho tôi trong vài giờ và tôi biết cô ấy đang tuyệt vọng", Wong kể.
Để giúp bạn mình, Wong đã sử dụng tất cả mối quan hệ để liên lạc với các nhà sản xuất ở Malaysia và các nước khác, gồm Singapore, Thái Lan, Hàn Quốc và Ấn Độ. Wong cũng đi hàng trăm km mỗi ngày để kiếm thêm khẩu trang.
"Tôi đã để lại số điện thoại liên lạc của mình tại tất cả hiệu thuốc mà tôi vào".
Hiện Wong đã gửi đến Trung Quốc hơn 100 thùng khẩu trang y tế. Không riêng Wong, bác sĩ Lim Ze Shun cũng đã gửi vô số vật tư y tế đến Trung Quốc. "Tôi đã đọc tin tức về sự bùng phát dịch bệnh và biết rằng nhiều bệnh viện ở Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng thiếu các mặt hàng này. Vì vậy, tôi đã cố gắng giúp đỡ và liên lạc với các nhà cung cấp mà tôi biết", ông nói.
Bác sĩ Lim đã gửi hàng chục nghìn khẩu trang, 200 hộp găng tay, hơn 2.000 bộ đồ bảo hộ cùng cồn y tế cho các bệnh viện Trung Quốc hôm thứ hai tuần trước.
Khi được hỏi liệu có lo lắng về việc bị người Malaysia chỉ trích vì làm thất thoát vật tư y tế hay không, bác sĩ 32 tuổi ở Kuala Lumpur cho biết Trung Quốc đang có nhu cầu cấp thiết hơn đối với các mặt hàng này.
"Chúng tôi có hệ thống y tế toàn diện và đủ nguồn lực. Qua đánh giá về tình hình hiện tại và các biện pháp phòng ngừa được thực hiện ở Malaysia, người dân ở đây không phải hoảng sợ", ông nói thêm.
Trong khi đó một số người Malaysia tại Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng thiếu khẩu trang. Lim Chin Shih, doanh nhân Malaysia tại Quảng Châu, cho biết ông đã phải trả 79 nhân dân tệ (11,26 USD) cho một chiếc mặt nạ có thể tái sử dụng đi kèm hai bộ lọc dùng một lần. "Tôi đã mua chúng trên mạng, dù đắt tiền nhưng điều đó là cần thiết khi đi lại ở những nơi công cộng ở Quảng Châu", Lim nói.
Sau đó, doanh nhân này cũng mua được 4 khẩu trang N95 khác từ một hiệu thuốc với giá 20 nhân dân tệ (2,85 USD) mỗi chiếc nhưng phải xếp hàng gần một giờ. Cửa hàng này đã giới hạn mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 4 chiếc. Để giải quyết tình trạng khan hiếm khẩu trang, ông Lim đã nhờ hai người bạn làm tiếp viên hàng không mua giúp hàng từ nước ngoài về để sử dụng trong thời gian tới.
Bệnh viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, cuối năm ngoái. Hiện số ca nhiễm nCoV đã lan ra khắp các tỉnh thành Trung Quốc và hơn 25 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó có Malaysia. Tính đến sáng nay, tổng số người chết vì dịch viêm phổi do nCoV trên toàn thế giới là 427, trong đó có hai ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục và 20.622 ca nhiễm.
Sơn Nam (Theo SCMP)